Nam Định: Gần 12 nghìn ha lúa mùa và cây vụ đông bị ảnh hưởng do bão số 7​​

Thứ bảy, 17/10/2020 09:01
(ĐCSVN) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, tình trạng bão và mưa kéo dài những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 7 gây ra đã làm ảnh hưởng đến 11.980 ha lúa mùa và cây vụ đông của địa phương.

Do ảnh hưởng của bão số 7 từ đêm ngày 14/10 đến ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Nam Định xảy ra mưa lớn, lượng mưa bình quân toàn tỉnh đến 7 giờ ngày 16/10 là 245,8mm; mưa to, lượng mưa lớn xảy ra ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh (Hải Hậu 317mm, Vụ Bản 268mm, Mỹ Lộc 256mm, Xuân Trường 241mm, Trực Ninh 238mm, Nam Trực 231mm…).  

Việc mưa lớn kéo dài liên tục kết hợp với thủy triều cùng với lũ trên các sông lớn dâng cao nên việc tiêu thoát nước của địa phương gặp nhiều khó khăn, khiến nhiều diện tích lúa mùa và cây màu vụ đông mới gieo trồng bị ngập.

Tính đến chiều ngày 16/10, diện tích lúa mùa của Nam Định bị ảnh hưởng là 5.370 ha. (Ảnh: KC) 

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết: Tính đến chiều ngày 16/10, diện tích lúa mùa bị ảnh hưởng tăng lên 5.370 ha, trong đó có 1.426 ha lúa mùa bị ngập sâu trong nước; cây vụ đông có 6.610 ha bị ảnh hưởng, trong đó có 3.215 ha bị thiệt hại 30 - 70% và 1.020 ha bị thiệt hại trên 70%, không có khả năng phục hồi.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện của tỉnh Nam Định đã phân công cán bộ tăng cường về các cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Đồng thời, tranh thủ những khi thời tiết tạnh ráo, bà con nông dân Nam Định đang nỗ lực triển khai các nhân vật lực tại chỗ, xuống đồng khẩn trương cứu lúa và các diện tích cây trồng bị ngập úng../.

Tin, ảnh: Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực