Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Thứ hai, 12/10/2020 15:39
(ĐCSVN) - Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có trách nhiệm giới và các điển hình xuất sắc về lãnh đạo nữ như lãnh đạo sở, ban, ngành, các hợp tác xã, các đơn vị đối tác được xây dựng, phát hiện và phát huy hiệu quả mạnh mẽ qua 4 năm triển khai dự án "Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nông nghiệp”.

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ hợp tác trong việc thực hiện đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (Đề án 939) thông qua dự án "Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nông nghiệp” (FLOW/EOWE).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá, sau 4 năm triển khai tại cấp Trung ương và 4 tỉnh (Quảng Bình, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận), dự án  đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, sinh động. 

Quang cảnh Hội thảo 

Có 20.000 phụ nữ và hộ gia đình hoạt động sản xuất trong chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh với khí hậu có thu nhập tăng; gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ lãnh đạo được nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh và tiếp cận thị trường; 200 cán bộ của các cấp Hội và các ban ngành đã được nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có trách nhiệm giới.

Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có trách nhiệm giới và các điển hình xuất sắc về lãnh đạo nữ như lãnh đạo sở, ban, ngành, các hợp tác xã, các đơn vị đối tác được xây dựng, phát hiện và phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Điển hình như: mô hình hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú và Hợp tác xã Châu Rế tại tỉnh Ninh Thuận đã giúp người dân không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn tăng thêm tình làng nghĩa xóm, tính cộng đồng trách nhiệm và bình đẳng giới. 

Người dân và phụ nữ khi tham gia mô hình đều hỗ trợ nhau để sản phẩm của mình sản xuất theo đúng quy trình đạt năng suất, hiệu quả cao. Qua các cuộc thi ảnh về chủ đề gia đình, các trò chơi liên quan đến các vấn đề về giới đã làm thay đổi suy nghĩ của nam giới về phụ nữ, làm gắn kết các thành viên trong gia đình, đặc biệt chính chị em dân tộc thiểu số hiểu được quyền và giá trị của bản thân mình. Chính vì vậy, tác động của dự án không chỉ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ mà đã góp phần thay đổi định kiến giới đã tồn tại rất lâu trong xã hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ.

Theo Giám đốc Quốc gia Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam Peter Loach, sức mạnh của mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi cá nhân. Việc tăng quyền năng cho phụ nữ vô cùng quan trọng, điều này không phải ai cũng nhận thức đầy đủ, trong đó có nhiều nam giới. Dự án Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nông nghiệp là cơ hội quý báu để SNV đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong quá trình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Những kết quả đạt được là động lực quan trọng để Tổ chức Phát triển Hà Lan tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh của mình tại Việt Nam cũng như một số nước khác.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng đánh giá kết quả đạt được từ hợp tác của hai tổ chức trong việc thực hiện các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ có trách nhiệm giới. Những nội dung chia sẻ, kết quả, kinh nghiệm của dự án thực sự là bài học bổ ích đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc tiếp tục xây dựng giải pháp để thực hiện Đề án 939 phù hợp hơn với nhu cầu phụ nữ, tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo.../.

Cẩm Nhung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực