Ninh Bình đẩy mạnh chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, khắc phục hạn hán

Thứ bảy, 02/01/2010 17:34

Mặc dù trời mưa rét, nhưng nông dân ở nhiều huyện, thị xã trong tỉnh Ninh Bình đang tranh thủ thời tiết mưa xuân, tránh bốc hơi nước, làm thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy, tạo mọi thuận lợi khai thác nguồn nước, để khi các công trình thủy điện Hòa Bình, Thác Bà xả nước là có thể lấy nước vào đồng gieo cấy lúa kịp thời vụ.

Ngay trong những ngày đầu năm 2010, tại các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn, Kim Sơn và thành phố Ninh Bình, có hàng nghìn người ra quân nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, phấn đấu hoàn thành hơn 1,2 triệu m3 đất đào đắp, nạo vét kênh mương. Tại huyện Gia Viễn, nơi có 15 trạm bơm đang trong quá trình sửa chữa, các xã ven đê Hoàng Long đã triển khai lắp đặt hơn 20 trạm bơm dã chiến để chủ động bơm nước vào đồng đúng lịch gieo cấy lúa chiêm xuân. Toàn huyện có hơn 2.000 ha lúa ngoài đê đang được theo dõi chặt chẽ nguồn nước để tập trung gieo cấy lúa xuân từ 15- 25/1, tránh lũ tiểu mãn và giải phóng đất sớm làm vụ đông. Ngoài ra, huyện đã chuyển hơn 300 ha vùng trũng sang mô hình sản xuất lúa + cá, có giá trị kinh tế cao, giảm được áp lực thiếu nước trong vụ đông xuân.

Huyện Yên Khánh có diện tích vụ đông lớn nhất tỉnh đang chỉ đạo các HTX phối hợp với đội quản lý công trình thủy lợi nạo vét hơn 60.000 m3 kênh mương, triển khai kiên cố hóa hơn 10 km kênh tưới, tạo nguồn dẫn nước vào các trạm bơm Khánh Hòa, Khánh Hải, Khánh Cư bảo đảm nước tưới cho hơn 2.000 ha lúa đông xuân, chiếm hơn 1/4 diện tích cả vụ. Huyện chỉ đạo các xã, HTX hướng dẫn nông dân thực hiện gieo cấy lúa đúng cơ cấu, thời vụ với diện tích 8.700 ha, trong đó có 7.000 ha lúa, hơn 1.100 ha lạc, còn lại là rau màu vụ xuân, phấn đấu đạt giá trị 315 tỷ đồng, tăng 365 triệu đồng so với năm 2009.

Các địa phương trong huyện ven biển Kim Sơn cũng đang ra quân nạo vét sông Ân, sông Cà Mau đưa nước ngọt ra vùng ven biển để cải tạo đồng ruộng trồng lúa và trồng cói, đưa nước ngọt cung cấp cho hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản vùng bãi ngang tiếp tục phát triển vùng nuôi tôm, cua biển vụ 2. Huyện chỉ đạo các xã ven đê sông Đáy trực trên các cống qua đê khi có triều cường tranh thủ lấy nước sớm so với mọi năm để có nước đổ ải gieo cấy lúa đông xuân. Tỉnh Ninh Bình cũng bố trí hơn 21 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2010, tạo thuận lợi cho các địa phương thi đua làm thủy lợi kịp thời khắc phục khó khăn về thiếu nguồn nước, chủ động tưới tiêu cho lúa, màu vụ đông xuân.


Ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình cho biết: hiện Công ty đã tập trung sửa chữa 92 trạm bơm tưới với 420 máy bơm, cùng gần 100 máy bơm dã chiến của các HTX, tu bổ hệ thống kênh mương xong trước ngày 25/1/2010, bảo đảm chống rò rỉ, tiết kiệm nước, kịp thời cung cấp nước cho các huyện, thị xã trong tỉnh gieo cấy hơn 40.000 ha lúa đông xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Hiện nay, các hồ trữ nước lớn của tỉnh vẫn còn dự trữ được hơn 20 triệu m3 phục vụ lúa đông xuân./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực