Nông dân Hưng Yên thi đua sản xuất, góp phần xây dựng quê hương

Thứ ba, 08/08/2023 10:04
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Với nội dung, hình thức hoạt động đa dạng dựa trên cơ sở đặc điểm tình hình địa phương và nhu cầu thực tế của hội viên, nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động. Không chỉ trực tiếp nâng cao đời sống của hội viên, nông dân, phong trào hoạt động của Hội Nông dân các cấp còn trở thành động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Phát huy tốt vai trò các cấp Hội

Thời gian qua, trên cơ sở tổ chức có hiệu quả các phong trào hoạt động, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội Nông dân ở Hưng Yên đã phát huy tốt sức mạnh đoàn kết và năng lực sáng tạo của hội viên. Điểm nổi bật nhất trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân ở Hưng Yên là luôn bám sát nhu cầu của hội viên để tổ chức những hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả như: chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tín chấp vốn vay ưu đãi, tổ chức các mô hình trình diễn, cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên… Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức trên 300 lớp dạy nghề với sự tham gia của hơn 7.500 lượt hội viên; mở gần 3.400 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 264.000 lượt hội viên nông dân…

Cùng với đó, các cấp Hội còn thường xuyên phát huy tốt vai trò trong phối hợp hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho những hội viên có nhu cầu. Thông qua việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đến nay, đã có trên 40.000 hội viên được vay hơn 1.528 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội tăng trưởng nguồn vốn từ ngân sách và từ huy động hội viên tiết kiệm để xây dựng nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý là trên 90,3 tỷ đồng. Các nguồn vốn này đã trở thànhn hững nguồn lực quan trọng, hỗ trợ hội viên phát triển chăn nuôi, trồng trọt; từ đó nâng cao thu nhập, phát triển sản xuất…

Từ phát triển mô hình trang trại, nhiều hội viên Hội Nông dân ở Hưng Yên đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Những hiệu quả thiết thực, bền vững

Là một mô hình sản xuất tiêu biểu, trang trại chuyên canh cây ăn quả của gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Nhuế Dương (Khoái Châu) là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ các hoạt động hỗ trợ của các cấp Hội. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự giúp đỡ về vốn, kỹ thuật của Hội Nông dân, bà Hằng đã xây dựng thành công trang trại gần 7 mẫu trồng nho hạ đen, thanh long ruột đỏ, vú sữa Hoàng Kim... Bình quân hằng năm, trang trại mang lại cho gia đình bà Hằng thu nhập hơn 700 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương. "Lựa chọn trồng giống cây mới, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi đã tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức rồi về áp dụng cho vườn cây của gia đình. Nhờ đó, vườn cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất, chất lượng cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình", bà Hằng chia sẻ. 

Ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết, bà Nguyễn Thị Hằng là một trong số hàng nghìn hộ nông dân đã vươn lên làm giàu từ sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp Hội Nông dân ở Hưng Yên. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với doanh nghiệp cung ứng 700 tấn phân bón trả chậm; tổ chức 24 lớp tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.900 lượt hội viên; tín chấp từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho 1.995 hộ nông dân vay vốn ở 144 dự án với số tiền hơn 93 tỷ đồng, tín chấp với tổ chức ngân hàng cho 30.877 hộ vay với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ nông dân tiêu thụ 31.500 quả trứng gà. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi như: hộ ông Trương Mạnh Dũng, phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) với mô hình nuôi ba ba gai, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hộ ông Hoàng Văn Khánh, xã Yên Phú (Yên Mỹ) được nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc” với mô hình nuôi lợn kết hợp trồng trọt, thu lãi 4,5 tỷ đồng/năm… Nỗ lực làm giàu cho gia đình, nhiều hội viên nông dân còn chủ động giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để các hộ khác cùng vươn lên phát triển sản xuất. Bình quân hằng năm có trên 74.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã coi trọng động viên, phát huy vai trò của đông đảo hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, không chỉ khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương, hiệu quả tích cực từ những hình thức hỗ trợ trên còn trực tiếp góp phần tập hợp, thu hút đông đảo nông dân vào Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, hoạt động của Hội và sự phấn đấu của hội viên, nông dân đã trở thành động lực quan trọng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày thêm phát triển mạnh giàu./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực