Nông dân nỗ lực làm giàu trên đất khó

Thứ bảy, 13/01/2024 09:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đó là ông Bùi Đức Luận, sinh năm 1957 ở khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), nhờ sự cần cù, sáng tạo, ông Luận đã xây dựng thành công trang trại tổng hợp quy mô trên vùng đất khó, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sinh ra trong gia đình thuần nông bao đời vất vả với cây cây lúa, cây khoai, nên từ nhỏ ông Luận luôn ấp ủ ước mơ thay đổi cuộc đời. Sau nhiều đêm trắng trăn trở, ông đã tìm ra mấu chốt muốn làm giàu trên chính đồng đất quê hương trước tiên phải thay đổi tư duy, cách làm, và phải có kiến thức về lĩnh vực mình muốn làm.

Để biến ước mơ thành hiện thực, những ngày đầu khởi nghiệp ông đã tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt do xã, huyện, tỉnh phối hợp tổ chức và học hỏi kinh nghiệm qua sách, báo, đi thăm quan các mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả ở nhiều địa phương.

Khi có vốn kiến thức nhất định, năm 1997, gia đình ông Luận nhận khoán của địa phương 2ha đất trũng vừa cấy lúa vừa nuôi cá để phát triển kinh tế. Năm 2001, được sự hỗ trợ vay vốn, cây, con giống, phân bón... khuyến khích bà con nông dân phát triển kinh tế, ông bắt đầu đầu tư nuôi 15 con lợn nái. Sau nhiều năm, đàn lợn của gia đình ông tăng dần, đến năm 2017, đàn lợn của gia đình ông Luận đã phát triển lên đến 5.000 con.

Ngoài nuôi cá, ông còn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng chuồng trại hiện đại quy mô hàng nghìn con lợn. (Ảnh: Mộc Lâm)

Sau đó, ông Luận đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi lợn. Với diện tích hơn 4ha ao, nuôi chủ yếu là cá giống và cá truyền thống như: Trắm, trôi, mè, chép, chim, rô phi, mỗi năm xuất bán ra thị trường trên 70 tấn cá.

Ngoài nuôi cá, ông còn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng chuồng trại, quy mô hàng nghìn con lợn trên nền đệm lót sinh học. Được sử dụng hệ thống máy móc tắm tự động, giảm chi phí nhân công, lắp đặt bi-ô-ga bảo đảm vệ sinh môi trường, có dây truyền máy chế biến, cung cấp thực phẩm thịt sạch ra thị trường. Nhờ áp dụng đúng kĩ thuật trong chăn nuôi, đàn lợn của gia đình ông phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Ông Luận cho biết: Mô hình trên không quá khó, bà con chỉ cần tuân thủ theo đúng kỹ thuật về xây dựng chuồng bảo đảm thông thoáng, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông… Qua đó giúp lợn tăng sức đề kháng, hạn chế các bệnh về hô hấp, đường ruột, tiết kiệm công sức và nước tưới, vật nuôi chóng lớn.

Thời gian đầu lợn được nuôi hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp. Thời gian tiếp theo, đàn lợn được làm quen với thức ăn tự phối trộn và đến non nửa chu kỳ thì cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn do tự tay gia đình trộn, gồm: bột ngô, lúa, cá khô nghiền nhỏ, trộn đều với sắn đã ủ chua cùng nước dẫn theo đường ống vào chuồng. Nhờ đó, đàn vật nuôi ngừa được một số bệnh thông thường, tuy không nhanh lớn bằng nuôi thức ăn công nghiệp giai đoạn đầu, nhưng bù lại chất lượng thịt thơm ngon hơn hẳn.

Sau nhiều năm miệt mài lao động, đến nay, mô hình VACR (vườn-ao-chuồng-rừng) của gia đình ông mở rộng diện tích lên 6ha. Để tăng thêm thu nhập, ông Luận trồng xen các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, nhãn, mắc ca… Nhờ tính kiên trì chịu khó, sau nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, ông đã thành công với mô hình trang trại VACR của mình, trung bình mỗi tháng xuất bán ra thị trường khoảng 10 -15 tấn lợn. Trừ các khoản chi phí ông thu nhập trên 3,5 tỉ đồng/năm. Tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động tại địa phương với mức lương 8 – 10 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2022, gia đình ông tiếp tục mở rộng hình thức kinh doanh mới, liên doanh với doanh nghiệp Hàn Quốc mở công ty chuyên dệt may bao bì với diện tích 7.500m2, trong đó đã xây dựng hai xưởng sản xuất, mỗi xưởng 2.000m2, tạo thêm việc làm cho 30 lao động tại địa phương.

 Ông Bùi Văn Luận (ngoài cùng bên trái) tại Hội nghị biểu dương Người Cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 – 2023. (Ảnh: Trần Chiến)

Ngoài năng động làm kinh tế giỏi, ông Bùi Đức Luận còn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người dân trong thôn, xã và các địa phương khác có nhu cầu học hỏi. Ông luôn gương mẫu ủng hộ nhiều chương trình nhân đạo từ thiện như: Quỹ “Vì người nghèo”, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, phòng, chống dịch bệnh, khuyến học, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Đặc biệt, ông còn ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ những nỗ lực đóng góp xây dựng quê hương, ông đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2015; Bằng khen của Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023 vừa qua.

Nhận xét về ông Luận, ông Chử Đức Oanh, Chủ tịch UBND xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết: Ở địa phương, ông Bùi Đức Luận là người có tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm sống, luôn nỗ lực vượt khó trong phát triển kinh tế, có nhiều cống hiến cho các hoạt động ở địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, nhiều năm qua, ông Luận là gương sáng đi đầu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất của địa phương, tạo động lực cho nhiều người khác vươn lên làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương mình.

“Với những nỗ lực không ngừng, năm 2015 ông Luận vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và mới đây là Bằng khen của Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 -2023; đồng thời ông Luận là tấm gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi của địa phương chúng tôi nhiều năm qua” – Chủ tịch xã Chử Đức Oanh nói./.

Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực