Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Italy

Thứ sáu, 15/10/2021 01:46
(ĐCSVN) – Nhấn mạnh vị trí của Việt Nam - đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ mong Quốc hội Italy sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Italy) 

Ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Italy Gilberto Pichetto Fratin đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Đón và làm việc với Thứ trưởng Gilberto Pichetto Fratin, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cảm ơn Chính phủ Italy đã hỗ trợ Việt Nam hơn 2,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực về hợp tác giữa hai nước – hai đối tác chiến lược, đặc biệt là về kinh tế với những tác động tích cực của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, cụ thể là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhấn mạnh vị trí của Việt Nam - đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN với dân số gần 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, cũng như sức hút của các thương hiệu Italy, cùng những lĩnh vực thế mạnh như máy móc, công nghệ xanh, dược phẩm của Italy…., Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ mong Quốc hội Italy sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hội đầu tư EVIPA để thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đánh giá cao những cam kết của Italy với tư cách là thành viên G7, chủ nhà G20 trong các vấn đề toàn cầu như y tế, biến đổi khí hậu và bày tỏ quan tâm của Việt Nam tới tiến trình phục hồi và chuyển đổi kinh tế, coi đây là cơ hội để hai bên tăng cường chất lượng quan hệ;

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Italy Gilberto Pichetto Fratin bày tỏ vui mừng trước quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy phát triển tốt đẹp; đồng thời khẳng định, Italy – quốc gia có 1/3 cơ cấu GDP đến từ xuất khẩu mong muốn thúc đẩy quan hệ hơn nữa với Việt Nam, một trong những thị trường quan trọng của nước này tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Khẳng định sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp Italy dành cho Việt Nam, Thứ trưởng G.P.Fratin chia sẻ những ưu tiên của Italy trong phát triển kinh tế thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh tới sự cần thiết của các nỗ lực chung để thích ứng với biến đổi khí hậu và coi đây là lĩnh vực hợp tác quốc tế quan trọng.

Thứ trưởng G.P.Fratin khẳng định ủng hộ và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ để Quốc hội Italy sớm phê chuẩn EVIPA vì lợi ích của cả hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm nối lại du lịch và có nhiều người Việt Nam tới Italy du lịch hơn, nhất trí cùng phối hợp để tổ chức Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế lần thứ 8./.

Khánh Lan (Theo ĐSQ Việt Nam tại Italy)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực