Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt kế hoạch

Thứ ba, 26/12/2023 18:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỷ đồng, bằng 101,0% kế hoạch. Tập đoàn đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 26/12, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, mặc dù việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 gặp thách thức rất lớn trong bối cảnh rất nhiều khó khăn khách quan nhưng với tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên lao động, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên các lĩnh vực thực hiện, năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính và vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, trong năm 2023, sản lượng mủ cao su khai thác của Tập đoàn ước đạt 445.000 tấn, vượt 4,7% kế hoạch năm, tăng 3,5% (tương ứng 15.400 tấn) so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ 520.290 tấn cao su các loại, đạt 102,4% kế hoạch năm, tăng 3,8% (hay 18.968 tấn) so với cùng kỳ năm 2022. Năng suất bình quân vườn cây toàn Tập đoàn năm 2023 ước đạt 1,59 tấn/ha (trong nước 1,57 tấn/ha, ngoài nước 1,62 tấn/ha).

Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỷ đồng, bằng 101,0% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch. Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt là 3.872 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 102,1% và 100,7%; dự kiến nộp ngân sách đạt 100,7% – 102,8% kế hoạch năm 2023. Các đơn vị thành viên Tập đoàn đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2022.

Bên cạnh đó, năm 2023 dự kiến Tập đoàn có 16 đơn vị, 81 nông trường và 75 tổ / đội đạt tiêu chuẩn Câu lạc bộ 2 tấn/ha (tăng thêm 2 đơn vị, 3 nông trường và 11 tổ / đội so với năm 2022).

Trong năm 2024, dự báo có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tập đoàn đang đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2024 dự kiến khai thác khoảng 445.200 tấn mủ cao su, thu mua khoảng 75.290 tấn và tiêu thụ 520.490 tấn. Thu hoạch gỗ cao su 6.430 ha, bằng 101,1% ước thực hiện năm 2023. Sản lượng sản xuất gỗ các loại (gỗ phôi, gỗ ghép tấm, gỗ tinh chế, gỗ MDF) khoảng 1.247.012 m3. Khu công nghiệp phấn đấu cho thuê mới 245 ha, bằng 468,0% so với ước thực hiện năm 2023.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu 

Năm 2024 là năm gần cuối nhiệm kỳ, đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025. Để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn xác định sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên nhằm đạt mức cao nhất kế hoạch được giao. Đồng thời, bám sát kế hoạch năm, quản lý chặt chẽ giá thành để giảm, hạn chế việc tăng giá thành.

Tập đoàn cũng sẽ theo dõi sát thực tế, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt nhằm bảo đảm lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, yêu cầu các công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết, tiếp tục dừng, giãn đầu tư những hạng mục chưa thật sự cần thiết.

Tập đoàn sẽ tiếp tục có giải pháp thích hợp để bảo đảm nguồn lao động cho các công ty cao su, nhất là các đơn vị ở khu kinh tế trọng điểm, bị tranh chấp nguồn lao động với lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, giải ngân đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm. Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ nhân viên, người lao động; tiếp tục vận động người lao động đồng hành cùng với Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện chứng chỉ quốc gia và quốc tế về quản lý rừng cao su bền vững; tăng cường thực hiện lộ trình tái kết nối với FSC; thực hiện chiến lược và các giải pháp về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững để mang lại giá trị thương hiệu, giá trị kinh tế cao.

Biểu dương những kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong năm qua, phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh:  “Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các chủ trương, nhiệm vụ đề ra luôn phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế. Cán bộ lãnh đạo luôn năng động, sáng tạo có quyết tâm cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn” – ông Hồ Xuân Trường, cho biết.

 Ông Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Cao su Chư Păh
 

Ông Trường cho rằng, những kết quả đạt được của Tập đoàn đã góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tối ưu hoá nguồn lực hiện hữu, phát huy bề dày truyền thống của ngành cao su, Tập đoàn sẽ hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – UV Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đánh giá cao những thành tích của VRG trong năm 2023. Cho rằng năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, cộng thêm những thay đổi bất lợi về thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Tập đoàn cần triển khai ngay các phương án và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo mức tăng trưởng chung đối với ngành nông nghiệp khoảng từ 2% đến 3% trở lên so với năm 2023 về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu khác của toàn Tập đoàn. Đồng thời mong Tập đoàn sẽ phát huy truyền thống 95 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết, qua thực tiễn năm 2023 và đánh giá triển vọng năm 2024, với bề dày truyền thống của ngành cao su, Chủ tịch HĐQT VRG tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh.

 Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vinh dự nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba. 3 cá nhân đã nhận thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì (ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn; ông Trần Khắc Chung, Trưởng ban Lao động Tiền lương Tập đoàn; ông Hồ Cường – TGĐ Công ty CPCS Đồng Phú). 1 cá nhân nhận thưởng Huân chương Lao động Hạng bBa (ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom). Ngoài ra còn nhiều cá nhân, tập thể được nhận các hình thức khen thưởng khác của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và của Tập đoàn./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực