Tập đoàn LEGO khởi công nhà máy 1,3 tỷ USD tại Bình Dương

Thứ năm, 03/11/2022 20:00
(ĐCSVN) - Nhà máy sản xuất LEGO được xây dựng trên diện tích 44 ha, với tổng số vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD Mỹ. Dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm trong vòng 15 năm tới.

 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dự lễ khởi công nhà máy thứ 6 và là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn LEGO.

(Ảnh: VGP/Hải Minh)

Ngày 3-11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã chính thức động thổ dự án xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore III (VSIP III) tại TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là dự án đầu tiên có quy mô lớn của Tập đoàn LEGO đầu tư tại Việt Nam và là nhà máy thứ 6 trên toàn thế giới và thứ 2 tại Châu Á của Tập đoàn Lego.

Buổi lễ khởi công có sự tham dự của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; đại diện các ban ngành Trung ương, địa phương và cơ quan Lãnh sự Đan Mạch.

Nhà máy sản xuất LEGO được xây dựng trên diện tích 44 ha, với tổng số vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD Mỹ. Dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm trong vòng 15 năm tới.

Theo Lego, đây cũng là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO được phát triển theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường với mục tiêu không có khí thải carborn, nguồn điện sử dụng hoạt động cho nhà máy là năng lượng tái tạo cung cấp từ hệ thống tấm pin mặt trời từ cánh đồng pin ngay bên cạnh nhà máy, do đó tác động rất tích cực đến môi trường, hệ sinh thái. Đặc biệt, nhà máy được xây dựng đáp ứng mức tiêu chuẩn tối thiểu của Leed Gold - chứng chỉ công trình xây dựng xanh được công nhận trên toàn cầu, góp phần vào mục tiêu giảm 37% lượng khí thải carbon tuyệt đối của tập đoàn vào năm 2032 (so với năm 2019).

Ngoài ra, Tập đoàn Lego cam kết sẽ đóng góp 150.000 USD trước thời điểm cuối năm 2022 nhằm mang đến nhiều cơ hội học tập thông qua vui chơi hơn cho trẻ em địa phương; xây dựng các mối quan hệ đối tác bao gồm Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (Save the Children Vietnam) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Niels B. Christiansen, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn LEGO cảm ơn lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, các bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Lego khởi công xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ. Đồng thời tin tưởng nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2024 theo đúng kế hoạch.

Chúc mừng Tập đoàn LEGO khởi công nhà máy tại Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, Chính quyền tỉnh Bình Dương cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn LEGO trong suốt quá trình phát triển, xây dựng và hoạt động tại tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung…/..

 

 

PV(T/H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực