Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đầu tư

Thứ tư, 05/07/2023 20:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 30/6/2023, ước giải ngân vốn đầu tư công của ngành NN&PTNT đạt 3.098,3 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch.
 Các nhà thầu thi công hồ vượt lũ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình (Nguồn ảnh: TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mở mới trung hạn 2021 - 2025; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ vốn đúng quy định; đồng thời giao kế hoạch vốn năm 2023 sớm để các đơn vị chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch. Theo dõi từng dự án, chủ đầu tư để đôn đốc quyết liệt tiến độ thực hiện, giải ngân; rà soát, phân nhóm các dự án gộp để có phương án điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao 9.852 tỷ đồng (vốn trong nước 8.052 tỷ đồng, vốn nước ngoài 1.800 tỷ đồng). Đến ngày 30/6/2023, ước giải ngân 3.098,3 tỷ đồng, đạt 31,4% kế hoạch.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tạo động lực tăng trưởng ngành. Triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật đầu tư công.

Bên cạnh đó, kịp thời nhận diện các vướng mắc của từng dự án, chủ đầu tư; có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Phối hợp, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở các dự án đầu tư công. Điều chỉnh linh hoạt, kịp thời vốn kế hoạch giữa các dự án đảm bảo đáp ứng khả năng giải ngân cao nhất của từng dự án./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực