Thúc đẩy ngoại giao kinh tế với các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào

Chủ nhật, 09/01/2022 09:33
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Hội nghị hợp tác thúc đẩy ngoại giao kinh tế với các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào nhằm triển khai các nội dung về quan hệ đối ngoại, ngoại giao kinh tế, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác biên giới lãnh thổ tại các tỉnh Nam Lào.
 Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: TLS Việt Nam tại Paksé)

Ngày 7/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé (Lào) tổ chức “Hội nghị hợp tác thúc đẩy ngoại giao kinh tế với các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào” nhằm triển khai các nội dung về quan hệ đối ngoại, ngoại giao kinh tế, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác biên giới lãnh thổ tại các tỉnh Nam Lào.

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo hơn 40 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực kinh doanh thế mạnh tại các tỉnh Nam Lào như: trồng và khai thác cao su, trồng và sản xuất cà phê, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực viễn thông, du lịch- khách sạn, tài chính - ngân hàng, thủy điện, khai thác khoáng sản...

Tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé Nguyễn Văn Trung đã thông tin tới các đại biểu về kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra vừa qua, nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, bao gồm: củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả với nước bạn Lào.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (19/7/1977-19/7/2022); triển khai Hiệp định hợp tác song phương giữa hai chính phủ Việt Nam – Lào giai đoạn 2021-2030.

Đề cập công tác ngoại giao kinh tế với mục tiêu “Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm”, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung đã nêu cụ thể từng nội dung hoạt động phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nâng cao năng lực, cảnh báo các phức tạp nảy sinh, tăng cường xây dựng mối quan hệ hữu nghị với chính quyền sở tại.

Với công tác cộng đồng, Tổng Lãnh sự quán sẽ triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập vào xã hội sở tại.

Liên quan đến công tác biên giới lãnh thổ, Tổng Lãnh sự quán sẽ phối hợp với chính quyền bạn quản lý tốt đường biên giới, tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh tại địa bàn, nêu những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động hợp tác kinh doanh, phát triển quan hệ với chính quyền sở tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tổng Lãnh sự quán về những quan tâm, hỗ trợ trong thời gian qua.

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng Lãnh sự quán để cùng triển khai công tác ngoại giao kinh tế, công tác cộng đồng…, qua đó thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp đi vào chiều sâu, hiệu quả, thành công, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, gắn bó, đoàn kết truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ngoài các nội dung nêu trên, Hội nghị cũng đã thống nhất sẽ triển khai thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào với phương châm hoạt động không chỉ đóng vai trò tập hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực Nam Lào mà còn là một kênh không chính thức trao đổi, hợp tác với chính quyền bạn về các vấn đề liên quan hoạt động hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực