Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Rumani

Thứ hai, 14/10/2024 18:15
(ĐCSVN) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp xã giao ông Aurelian Nicolae Gogulescu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Prahova, kiêm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Rumani.
Quang cảnh buổi làm việc 

Tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có đại diện Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Cục Xuất nhập khẩu và Cục Xúc tiến thương mại; về phía Rumani có bà Cristina Romila, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam, ông Adrian-Claudiu Stanica, Tham tán Thương mại Rumani tại Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp lớn của tỉnh Prahova, Rumani.

Mở đầu buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã gửi lời nhiệt liệt chào mừng ngài Chủ tịch, bà Đại sứ và đoàn đại biểu đã tới thăm và làm việc với Bộ Công Thương. Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương nói riêng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đặc biệt, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Rumani, trong đó có Ngài Chủ tịch và Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova đã tiếp đón trọng thị và chân tình Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Rumani vào tháng 01 năm 2024.

Về phía Rumani, ông Aurelian Nicolae Gogulescu bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương nói riêng. Chuyến thăm này hiện thực hóa lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Prahova, Rumani nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Rumani vào tháng 01 năm 2024. Chủ tịch Aurelian Nicolae Gogulescu nhấn mạnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova có lịch sử hợp tác lâu dài với Việt Nam từ năm 2001, trong các lĩnh vực dầu khí, giáo dục đào tạo. Tiêu biểu là liên doanh PETROVIETROM đã được thành lập năm 2002 dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova. Liên doanh này đã góp phần vào thành công vào một loạt dự án tại Việt Nam như: xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất (đào tạo đội ngũ kỹ sư vận hành), nhà máy phân bón Phú Mỹ, nhà máy Polyester Đình Vũ. Đặc biệt, Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova đã tham gia tiếp đón các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm tỉnh Prahova, Rumani như đoàn: Chủ tịch nước Trần Đức Lương (2003), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (2019) và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (2024).       

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi tình hình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Cụ thể, trên cơ sở Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trong đó Rumani là thành viên, hai bên nhất trí đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước trong thời gian qua phát triển khá tích cực, nhưng còn khiêm tốn so với tiềm năng. Hai bên nhất trí việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thể mạnh như hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, công nghiệp chế tạo ô tô, giáo dục đào tạo (trong lĩnh vực dầu khí), nông nghiệp công nghệ cao (sản xuất vắc xin dịch tả lợn), công nghệ thông tin v.v…

Liên quan đến việc tổ chức Khóa họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Rumani, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long mong muốn Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Rumani, Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani và các cơ quan liên quan trong đó có Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova, Rumani tổ chức Khóa họp 18 thành công tại Rumani trong năm 2025. Sự kiện này được tổ chức sẽ góp phần thiết thực vào lễ kỷ niệm 75 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 – 2025).

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Prahova, Rumani, bà Đại sứ và các thành viên trong đoàn đã dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Rumani đạt khoảng 350,5 triệu USD tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 246 triệu USD tăng 39,2% và nhập khẩu đạt 104,5 triệu USD tăng 33,6%. Thặng dư thương mại trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt gần 141,5 triệu USD.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, thương mại hàng hóa song phương giữa hai nước tăng hơn 1,65 lần từ 261,4 triệu USD năm 2019 lên 431 triệu USD năm 2023, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này là 15%/năm. Xuất khẩu của Việt Nam sang Rumani tăng 1,46 lần, từ gần 194 triệu USD lên 282,3 triệu USD. Nhập khẩu của Việt Nam từ Rumani tăng 2,2 lần, từ 67,5 triệu USD lên 148,6 triệu USD. Tuy nhiên, thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam và Rumani chỉ bằng 0,06% kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và chỉ bằng 0,2% kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Rumani. 

 

Tin, ảnh: K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực