Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ả rập Xê út

Thứ tư, 07/04/2021 22:42
(ĐCSVN) - Chiều ngày 7/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cùng Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch Ả rập Xê út - ông Bandar AlKhamies đã chủ trì Phiên họp toàn thể Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ả rập Xê út về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ theo hình thức trực tuyến.
leftcenterrightdel
Kết thúc Phiên họp toàn thể, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, (tại điểm cầu Hà Nội) và Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch Ả-rập Xê-út - ông Bandar AlKhamies (tại điểm cầu Riyalh) đã cùng nhau ký Biên bản Kỳ họp kết thúc tốt đẹp Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ả rập Xê út. 

Kỳ họp lần này là dịp để hai bên rà soát lại tình hình hợp tác trên các lĩnh vực, trao đổi bàn bạc để cùng tìm ra giải pháp, những bước đi thiết thực và hiệu quả cho việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Trong đó, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại phát triển tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước liên tục tăng nhanh và đạt mức cao mức nhất 1,87 tỷ USD vào năm 2014; sau đó giảm xuống và đến năm 2017 đã tăng trở lại đạt mức 1,7 tỷ USD; năm 2018 đạt trên 1,8 tỷ USD và năm 2020 đạt 1,6 tỷ USD. Trong cán cân ngoại thương giữa hai nước, Việt Nam luôn nhập siêu từ Ả rập Xê út. Nguyên nhân chính là Việt Nam nhập khẩu với trị giá và số lượng lớn các mặt hàng mà Ả rập Xê út có thế mạnh, chủ yếu là nguyên liệu đầu vào như chất dẻo nguyên liệu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất và sản phẩm hóa chất, để phục vụ nhu cầu sản xuất ở trong nước.

Theo Vụ Thị trường châu Á, châu Phi (Bộ Công Thương), cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính chất bổ sung lẫn nhau. Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này gồm có điện thoại di động, sản phẩm dệt may, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ… Ngược lại, các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chính gồm chất dẻo nguyên liệu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất và sản phẩm hóa chất, phân bón các loại…

Mặc dù đạt kết quả nổi bật, song theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, hợp tác giữa hai bên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của mỗi bên, như đầu tư trực tiếp của Ả rập Xê út vào Việt Nam còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế, việc triển khai một số bản ghi nhớ đã ký còn chậm, đàm phán ký kết một số văn kiện hợp tác chưa tiến triển…

leftcenterrightdel
 Phiên họp toàn thể Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ả rập Xê út về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian qua, cấp kỹ thuật của hai bên đã làm việc tích cực trên tinh thần xây dựng, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau để thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác theo các lĩnh vực chuyên ngành; đồng thời đề xuất, đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ả rập Xê út.

Để thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới, tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ thương mại giữa hai nước, như đề nghị Ả rập Xê út quan tâm, thúc đẩy phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam xem xét bổ sung thêm các doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách được xuất khẩu thủy sản vào Ả rập Xê út, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế; tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn giữa hai bên.

Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng nhập khẩu theo đúng nhu cầu và thế mạnh của nhau.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng bày tỏ mong muốn Ả rập Xê út sẽ trở thành cầu nối để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào khu vực Trung Đông. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp Ả rập Xê út đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực như năng lượng, điện, dầu khí, hóa chất, dệt may, chế biến thực phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng, các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp...

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, sâu rộng trong các lĩnh vực, như: quốc phòng an ninh, lao động, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thông tin truyền thông...

Kết thúc Kỳ họp, hai bên nhất trí Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp sẽ được tổ chức vào năm 2023 tại Ả rập Xê út./.

Tin, ảnh: K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực