Tin ở sự tỏa sáng và thành công của những gương mặt nông dân xuất sắc tiêu biểu

Thứ tư, 01/12/2021 21:38
(ĐCSVN) – Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, 63 nông dân xuất sắc 2021 là 63 bông hoa tươi thắm, 63 tấm gương tiêu biểu của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam để chào đón 91 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Sắp tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc gặp (tất cả các đại biểu đều đã xét nghiệm âm tính và tiêm đủ 2 mũi vắc-xin). Ảnh: HNV

Chiều 1/12, tại trụ sở  ở Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật 63 gương mặt nông dân xuất sắc 2021 (9 đại biểu của 9 tỉnh thành cũng không về tham dự trực tiếp do dịch bệnh phức tạp) cùng 10 danh hiệu nông dân chuyển đổi số (2 trong số 10 đại diện không về dự được do dịch bệnh).

Theo đúng kế hoạch, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” trọng tâm là “Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc” hàng năm vào ngày kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021). Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 tái bùng phát, căn cứ trên các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, đến nay, Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2021” mới diễn ra.

Thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới đồng lòng thống nhất, đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch COVID-19, góp phần từng bước mở cửa lại nền kinh tế, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 Trao Bằng khen và tặng quà 63 gương mặt nông dân xuất sắc (Ảnh: HNV)

2 năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp trên cả nước đã chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; hăng say lao động, sản xuất và đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Phải kể đến Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình“ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ ngày 22/9/2021 đến nay đã được cán bộ, hội viên, nông dân, doanh nghiệp, tổ chức hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình với tổng trị giá hàng hóa lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức, năm 2021 đánh dấu năm thứ 9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Qua 9 năm, Chương trình đã bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho gần 593 hội viên, nông dân trên cả nước. Đây thực sự là những hội viên, nông dân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 3 phong trào thi đua lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động và tổ chức thực hiện. Đó là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” và “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”. Chương trình ngày càng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đánh giá cao, ghi nhận ý nghĩa thiết thực và nhận được hiệu ứng xã hội, truyền thông tốt.

“63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay là những nông dân xuất sắc đại diện của lớp người nông dân mới trong thời kỳ công nghệ 4.0; thực sự là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của người Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng’’- Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nói.

leftcenterrightdel
 Trao chứng nhận và tặng quà cho 10 danh hiệu Nông dân chuyển đổi số (Ảnh: HNV)

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, những thuận lợi cơ bản, những lợi thế, tiềm năng chưa được khai thác tốt hơn, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta cũng còn nhiều bất cập, khó khăn, thậm chí yếu kém. Đó là tình trạng sản xuất manh mún; công nghệ nuôi trồng còn lạc hậu, thủ công; nông sản thô chiếm tỷ trọng lớn, giá trị gia tăng ở các khâu chế biến còn thấp; nông dân chủ yếu chưa được đào tạo; tư duy sản xuất nhỏ lẻ còn trói buộc; sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản phục vụ yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu... mới hình thành bước đầu.

Tại buổi gặp mặt, các nông dân cũng đã chia sẻ những ý kiến, đề xuất trong đó có nhắc tới hỗ trợ về vận chuyển, về giống, về vốn và khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng. Về phía Hội Nông dân Việt Nam cũng khẳng định sẽ luôn luôn sát cánh, đồng hành cùng giai cấp nông dân, hội viên, nông dân cả nước trên những chặng đường phát triển của đất nước, của nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, một nét mới của năm 2021 là Ban tổ chức đã lựa chọn và vinh danh 10 gương mặt tiêu biểu nhận danh hiệu Nông dân chuyển đổi số như một ghi nhận cho những tiến bộ và ứng dụng của công nghệ 4.0 trong nông nghiệp hiện đại./..

 

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực