Tọa đàm “Thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội”

Thứ hai, 18/01/2010 21:36
 

Các đại biểu trao đổi sôi nổi tại Tọa đàm

(ĐCSVN) – Đây là một trong nhiều hoạt động thuộc chuỗi chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2010” diễn ra chiều ngày 18/1 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Đồng chí Uông Hồng Nhạn, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Tọa đàm.

Tại cuộc tọa đàm, đại biểu thanh niên của hai bên đã trao đổi rất sôi nổi, tích cực và những nội dung về thanh niên lập thân, lập nghiệp, về công tác Đoàn với phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt vai trò của thanh niên trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, làm thế nào để thu hút thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề an sinh xã hội của tổ chức đoàn thanh niên, cải cách hành chính trong tổ chức Đoàn… được các đại biểu quan tâm chú ý, dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự.

Các ý kiến đưa ra chủ yếu được chính các đại biểu thừa nhận không chỉ giúp cho hai bên hiểu nhau mà còn qua đó, thúc đẩy và tăng cường hơn sự hợp tác của thanh niên hai bên, nhất là giữa các đoàn viên thanh niên trong khối doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Cũng qua trao đổi của các đại biểu Vương Hải Dần, Phó Bí thư Thành Đoàn thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang; Âu Dương Đan, Phó Trưởng phòng nhân sự, Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thâm Quyến; Ngô Á Lợi, Phó Bí thư Quận đoàn Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh; Phạm Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; Ngô Quang Trung, Bí thư Đoàn Vietcombank; Hồ Xuân Trường, Chánh văn phòng Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương… một vấn đề chung được đặt ra đã nhận được sự đồng thuận rất cao, đó là trong bối cảnh mới hiện nay, để phát huy cao hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, phải tâp trung nghiên cứu vào những diễn tiến, phát hiện ra những vấn đề mới của thời kỳ cải cách, mở cửa, đổi mới; xác định các chính sách giúp đỡ thanh niên; chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn; tăng cường việc giám sát, kiểm tra thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách có hiệu quả, để Đoàn đúng là nơi tổ chức thanh niên, hướng dẫn thanh niên, phục vụ thanh niên và bảo vệ quyền lợi của thanh niên…

 

 Trao tặng quà lưu niệm giữa hai bên


Ngay sau tọa đàm, các đại biểu đã tham quan phòng quản lý kinh doanh vốn, trung tâm thanh toán thuộc Vietcombank để có cái nhìn thực tế về một trong nhiều hoạt động của đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực