TP Cần Thơ chú trọng định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa đặc trưng

Thứ bảy, 20/01/2024 16:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Những năm qua, TP Cần Thơ đã tập trung phát triển du lịch theo hướng sinh thái, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, trong đó nhấn mạnh đến du lịch sông nước và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm…).
Du lịch sinh thái sinh thái Cồn Sơn Miền Nam tại TP Cần Thơ là điểm trải nghiệm thu hút du khách. (Ảnh: Khu Du lịch cung cấp) 

Báo cáo từ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết: Năm 2023, công tác Văn hóa- Thể thao và Du lịch của TP Cần Thơ và các quận, huyện có nhiều khởi sắc, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố.

Đến nay, tất cả các xã, phường, thị trấn đều đạt các danh hiệu nông thôn mới, văn minh đô thị; trong đó, nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nhiều phường, thị trấn đang tiến hành xây dựng đạt chuẩn danh hiệu đô thị văn minh. Tất cả 599 ấp, khu vực của thành phố đạt chuẩn văn hóa; 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị di sản được quan tâm, góp phần phát triển du lịch, quảng bá bản sắc văn hóa địa phương. Ở lĩnh vực thể thao, thành phố cử 241 huấn luyện viên, 1.328 lượt vận động viên tham dự 95 giải thể thao, đạt 748 huy chương các loại, trong đó có 204 Huy chương Vàng. Thể thao phong trào phát triển mạnh từ thành phố đến cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cũng làm tốt công tác tham mưu trong việc bảo tồn chợ nổi Cái Răng và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, phục vụ phát triển du lịch. Năm 2023, tổng số khách tham quan, du lịch đến TP Cần Thơ đạt gần 6 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 115% kế hoạch năm. Khách du lịch lưu trú đạt gần 3 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt 5.420 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch năm.

Thời gian tới, Cần Thơ cần chú trọng định hướng phát triển du lịch theo hướng sinh thái, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, trong đó nhấn mạnh đến du lịch sông nước và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm…).

Các quận, huyện cần chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên thế mạnh của mình. Ninh Kiều khai thác thế mạnh du lịch MICE. Phong Điền khai thác tiềm năng trở thành đô thị sinh thái. Cái Răng phát huy thế mạnh sông nước với Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Văn hóa Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"...

Dịp này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vinh dự được nhận Cờ Thi đua Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Đây là năm thứ tư liên tiếp, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ được nhận Cờ Thi đua của Bộ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Bằng khen của UBND TP Cần Thơ…/.

Đức Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực