Trong sơ tán dân cần tránh tình trạng dồn vào khu cách ly

Thứ ba, 12/10/2021 23:24
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Lê Văn Thành đặc biệt lưu ý đến công tác sơ tán người dân, nhấn mạnh đây là công tác rất quan trọng, nhất là trong các khu vực đô thị, nhà xuống cấp và trong các khu vực do ảnh hưởng của sạt lở. Phó Thủ tướng yêu cầu, trong sơ tán người dân cần chú ý tránh tình trạng dồn vào khu cách ly mà cần tách riêng ra.

Chiều 12/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan nhằm bàn các giải pháp ứng phó với bão số 8 và tình hình mưa lũ. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp (Ảnh: NH)

Thông tin tại cuộc họp cho biết, dự báo, bão số 8 di chuyển nhanh, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 trong ngày 12-13/10 khi di chuyển trên khu vực Bắc biển Đông đến gần đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Đồng thời, dự báo, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10 vào rạng sáng 14/10. Dự kiến, bão đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Bình trong sáng đến trưa 14/10.

Từ ngày 10-12/10, do ảnh hưởng của bão số 7, Bắc Bộ có mưa lớn 150-300mm, một số trạm mưa lớn: Tà Si Láng (Yên Bái) 488mm, Làng Nhì (Yên Bái) 357mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 328mm; hiện tại mưa đã giảm. Cảnh báo, từ chiều 13-14/10, Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; Thanh Hóa - Quảng Bình có mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 15/10, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn.

Triển khai ứng phó với bão số 8, các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn 53.944 tàu/233.335 lao động; hiện còn 3 tàu/29 người (Quảng Ngãi) hoạt động ở Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, các tàu này đã nắm được thông tin về bão và dự kiến khu vực tránh trú. Hiện có 7 tỉnh duy trì cấm biển gồm: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Về nuôi trồng thủy sản, có 60.644 ha, 8.053 lồng bè, 401 chòi canh nuôi trồng thủy sản từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Các tỉnh đã tổ chức chằng chống, gia cố từ trong bão số 7. Về chăn nuôi, hiện có 3,6 triệu con gia súc (600.000 con trâu; 1 triệu con bò; 2 triệu con lợn); 67 triệu con gia cầm từ khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế.

Để chủ động ứng phó với bão số 8, các địa phương đã lên kế hoạch sơ tán 65.425 hộ/247.997 người từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế với bão cấp 9-10 đổ bộ. Với người lao động (khoảng 26.000 người) di chuyển từ phía Nam ra Bắc có thể bị ảnh hưởng do bão, mưa lũ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, công tác phòng chống bão càng được quan tâm, càng được tập trung thì thiệt hại càng giảm. Nếu chúng ta chủ quan, gặp bão lớn thì thiệt hại rất lớn. Với cơn bão số 8 là cơn bão lớn, Phó Thủ tướng đề nghị cần tập trung cho công tác này để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay nhiều người dân chưa về tới khu vực an toàn, không chỉ ở trên biển mà tại một số địa phương bà con còn đang đi sản xuất. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần chuyển tải thông tin đến các tổ dân phố, tới các phường, xã để kêu gọi tàu thuyền về, cố gắng không để bà con ở trên biển khi cơn bão số 8 tới gần,…

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đặc biệt lưu ý đến công tác sơ tán người dân, nhấn mạnh đây là công tác rất quan trọng, nhất là trong các khu vực đô thị, nhà xuống cấp và trong các khu vực do ảnh hưởng của sạt lở. Phó Thủ tướng yêu cầu, trong sơ tán người dân cần chú ý tránh tình trạng dồn vào khu cách ly mà cần tách riêng ra, ở các nhà văn hóa, các trường học… Do mưa nhiều nên cần rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Thứ nữa, đối với các khu cách ly tập trung đối với bà con từ các vùng có dịch trở về, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát, với những khu vực chưa kiên cố cần có biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực phục vụ cho việc ăn uống, khu vực bếp,...

Với việc vẫn còn bà con từ vùng dịch ở phía Nam di chuyển ra phía Bắc, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương giúp bà con về các vấn đề về chỗ ở, ăn uống,…; sau cơn  bão, bà con sẽ di chuyển tiếp. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần có sự phân công các công việc cụ thể.

Phó Thủ tướng lưu ý tới các biện pháp đảm bảo an toàn cho hồ đập và đê điều. Với các hồ đập đã đầy nước cần bố trí cho lực lượng trực; với đê điều, có những đoạn xung yếu, đoạn đang thi công, do đó, cần có biện pháp để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, có những khu vực cần chuẩn bị sẵn vật tư để sẵn sàng khắc phục sự cố.

Qua cơn bão số 7 vừa qua, vẫn có những thiệt hại về người, Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường hơn nữa cho công tác tuyên truyền, đặc biệt, các bộ phận ứng cứu của các lực lượng cần thông tin, rà soát, cố gắng phối hợp thật tốt để hạn chế thiệt hại về người do thiên tai gây ra. Với cơn bão số 8, điều này càng cần được chú ý. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo thành lập một số đoàn công tác vào các địa phương để cùng đôn đốc, hỗ trợ các địa phương phòng chống bão./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực