Vị trí sạt lở tại đèo Bảo Lộc nằm trên đồi trồng sầu riêng, không được tăng cường độ che phủ

Thứ tư, 02/08/2023 21:34
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo ông Triệu Văn Lực – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, vị trí sạt lở tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng nằm ở trên đồi trồng sầu riêng. Do mưa lớn kéo dài, vị trí thế đất cao, thảm thực bì trồng sầu riêng từ năm 2019 nên không được tăng cường độ che phủ.
 Hiện trường vụ sạt lở đất làm 3 chiến sỹ cảnh sát giao thông và 1 người dân bị vùi lấp tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Liên quan đến vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), ông Triệu Văn Lực – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, về nguyên nhân vụ sạt lở, hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện số 691/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam bộ, trong đó, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở tại đèo Bảo Lộc.

Theo ông Triệu Văn Lực, vị trí sạt lở nằm ở trên đồi trồng sầu riêng. Do mưa lớn kéo dài, vị trí thế đất cao, thảm thực bì trồng sầu riêng từ năm 2019 nên không được tăng cường độ che phủ.

Về quy định, Bộ NN&PTNT đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 156 để thi hành Luật Lâm nghiệp. Trong đó đã quy định rất rõ các quy chế quản lý và sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Theo ông Lực, ở đây vị trí sạt lở là rừng phòng hộ. Trong khi đó, rừng phòng hộ trên cạn phải trồng cây bản địa, có bộ rễ phát triển, lá không rụng theo mùa.  Do vậy, ông Triệu Văn Lực cho rằng, về việc này có trách nhiệm của địa phương, quan tâm quy hoạch rà soát đất rừng phòng hộ, trồng đúng theo các hướng dẫn kỹ thuật mà Bộ đã ban hành, các hướng dẫn theo đúng Nghị định 156 về quy chế sử dụng rừng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, đoạn đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) gần trạm Cảnh sát giao thông Madagui bị sạt lở. Hàng chục tấn đất đá đã sạt lở từ trên đỉnh đồi xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo. Một phần trạm cảnh sát giao thông bị vùi lấp hoàn toàn. Vụ sạt lở đã làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp./.

 

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực