Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc

Thứ sáu, 30/10/2020 15:10
(ĐCSVN) – Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc; mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế thực sự trở thành một động lực quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam với 3 nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Bình chủ trì tại điểm cầu Việt Nam. 

Sáng ngày 30/10, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã hội đàm trực tuyến với Lãnh đạo Nhóm ba tổ chức Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính xuất khẩu Úc (EFA).

Cùng tham dự tại đầu cầu Việt Nam có lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc; đánh giá quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc đang phát triển tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế thực sự trở thành một động lực quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam với 3 nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Nhóm ba tổ chức Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính xuất khẩu Úc (EFA) tại các điểm cầu. 

Nêu bật chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Việt Nam kiên trì nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước và quốc tế tham gia phát triển cơ sở hạ tầng, kể cả các dự án hạ tầng trọng điểm; sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có tiềm lực, uy tín về công nghệ, kinh nghiệm của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc đầu tư vào các dự án hạ tầng có chất lượng cao, bền vững và thân thiện với môi trường.

Hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến Chương trình Nhóm bộ ba Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (TIP) của JBIC, DFC, EFA, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng những chương trình, kế hoạch được ba tổ chức JBIC, DFC, EFA nêu tại cuộc hội đàm này là minh chứng sinh động, thiết thực để hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ của Chính phủ 3 nước Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc nói chung và 3 tổ chức nói riêng trong việc phối hợp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và hoàn thiện chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị 3 tổ chức tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển các chuỗi cung ứng ở Việt Nam; tích cực phối hợp tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và các đối tác trong phát triển cơ sở hạ tầng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại điểm cầu Việt Nam

Từ các điểm cầu quốc tế, Thống đốc Ngân hàng JBIC, Tổng Giám đốc EFA và Giám đốc khu vực của DFC đánh giá cao các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng; khẳng định cam kết mạnh mẽ về tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng; tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các dự án hạ tầng, năng lượng có chất lượng cao, minh bạch và bền vững ở Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng ở Việt Nam./.

Tin, ảnh: Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực