Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Thứ bảy, 02/07/2022 16:57
(ĐCSVN) - Khẳng định chính phủ Việt Nam luôn coi trọng các dự án đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan sang Việt Nam nói chung và nhất là trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành mong muốn Việt Nam và Thái Lan tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn các cấp với mục tiêu nâng cao hiệu quả hợp tác năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của cả hai nước.

Ngày 1/7, tại Bangkok, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam Phan Chí Thành đến chào xã giao. Tham dự cuộc tiếp có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành (bên trái) và  Phó Thủ tướng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow đánh giá cao sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow khẳng định tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường năng lượng Việt Nam, nhất là năng lượng sạch; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan trong việc phát triển thị trường, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Thái Lan đã đúc kết được kinh nghiệm trong nhiều năm qua về phát triển hệ thống năng lượng với các đề án, chương trình xúc tiến đầu tư được triển khai khá thành công.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tổ chức Diễn đàn năng lượng lần thứ 2 tại Thái Lan vào tháng 8/2022 để tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa hai nước sang giai đoạn mới, đồng thời mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục là cầu nối quan trọng trong hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn coi trọng các dự án đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan sang Việt Nam nói chung và nhất là trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch.

Ủng hộ việc tổ chức Diễn đàn năng lượng Thái Lan – Việt Nam vào tháng 8/2022, Đại sứ Phan Chí Thành cho rằng đây sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác, kết nối năng lượng giữa hai nước, đồng thời giúp cho việc giải quyết các khó khăn, thách thức mà hai bên đang gặp phải khi triển khai các dự án.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị Bộ Năng lượng Thái Lan, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn các cấp với mục tiêu nâng cao hiệu quả hợp tác năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của cả hai nước trong thời gian tới./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực