|
(Ảnh minh hoạ của: TL) |
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 năm 2021 ước đạt 400 nghìn tấn với giá trị đạt 226 triệu USD, đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 3 triệu tấn với giá trị 1,64 tỷ USD, giảm 14,8% về khối lượng và giảm 4,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
Giá gạo xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2021 đạt 543 USD/tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020; Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 35,6% thị phần. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 944 nghìn tấn và 502 triệu USD, giảm 27,5% về khối lượng và giảm 16,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.
Trên thị trường thế giới, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, chỉ ở mức 369 - 373 USD/tấn so với mức 382 - 388 USD/tấn hồi đầu tháng. Đồng Rupee giảm liên tục và việc Chính phủ đưa nguồn cung dự trữ ra thị trường đã đẩy giá gạo đi xuống. Trong khi đó, gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan tăng mạnh trong 3 tuần đầu tháng, lên mức 440 - 486 USD/tấn, sau đó giảm xuống còn 420 - 430 USD/tấn. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm xuống còn 478 – 482 USD/tấn, so với 485 – 490 USD/tấn vào cuối tháng 5. Xu hướng đi cùng với việc giảm giá là sự chuyển hướng sang thị trường Thái Lan và Ấn Độ - nguồn cung có mức giá thấp hơn Việt Nam thời điểm hiện tại.
Tại thị trường trong nước, trong tháng 6/2021, giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có sự chênh lệch đáng kể do chuyển vụ. Nông dân bắt đầu thu hoạch lúa Hè Thu sớm rải rác, giá lúa diễn biến không đồng nhất giữa các nơi. Cụ thể, tại An Giang, lúa chất lượng cao OM 5451 ở mức 5.300 đồng/kg; gạo thường ở mức 10.500 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức 15.000 đồng/kg. Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 200 đồng/kg lên 6.700 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 6976 tăng 100 đồng/kg lên 6.900 – 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg lên mức 6.800 – 6.900 đồng/kg.
Tại Cần Thơ, giá lúa đang có chiều hướng giảm từ đầu tháng 6, nông dân nhận đặt cọc sớm từ thương lái có thể bán lúa với giá 6.000 đồng/kg, nếu không có cọc trước giá bán chỉ được 5.100 đồng/kg đối với lúa IR50404.
Dự báo về thị trường gạo trên thế giới, theo báo cáo của FAO, Bangladesh có thể nhập khẩu tới 1,8 triệu tấn gạo trong năm 2021, mức cao nhất trong 4 năm. Bangladesh hiện nổi lên trở thành nước nhập khẩu gạo lớn sau khi xảy ra lũ lụt liên tiếp năm ngoái, phá huỷ mùa màng và đẩy giá gạo lên mức cao kỷ lục./.