Gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

Gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiểu biểu.
Thủ tướng thăm Công an tỉnh Phú Thọ và khảo sát Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Thủ tướng thăm Công an tỉnh Phú Thọ và khảo sát Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
(ĐCSVN) - Sáng 18/4, sau khi dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an...
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
(ĐCSVN) - Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện...
Thủ tướng dự Lễ khởi công tôn tạo Khu đề kháng Him Lam
Thủ tướng dự Lễ khởi công tôn tạo Khu đề kháng Him Lam
(ĐCSVN) - Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều 17/4, Thủ tướng Chính phủ...
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng CAND cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh…

Đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế
Đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, các thành viên Chính phủ phải tiếp tục coi trọng, đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, đặc biệt coi trọng chất lượng nhằm khơi thông, tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy quá trình phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với bước đi, lộ trình, bước chuyển tiếp phù hợp.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tích cực hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 ưu tiên hợp tác Mê Công - Lan Thương
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 ưu tiên hợp tác Mê Công - Lan Thương

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trước những chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc của kinh tế thế giới, để sáu nước Mê Công - Lan Thương vươn lên mạnh mẽ, cần một tư duy mới toàn diện hơn, cùng cách tiếp cận toàn dân, toàn khu vực, toàn cầu và những giải pháp mới, quyết liệt, sáng tạo, đột phá.

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu ngành kiểm sát thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra trường hợp bị oan, sai trong tố tụng hình sự; không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế; tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ…

Thủ tướng dự Lễ khánh thành đồng loạt 4 dự án giao thông quan trọng
Thủ tướng dự Lễ khánh thành đồng loạt 4 dự án giao thông quan trọng

(ĐCSVN) - Sáng 24/12, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời 4 dự án giao thông quan trọng gồm: Cảng hàng không Điện Biên; các tuyến đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Mỹ Thuận - Cần Thơ; cầu Mỹ Thuận 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm xã nông thôn mới ở Quảng Ngãi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm xã nông thôn mới ở Quảng Ngãi

(ĐCSVN) - Trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi, chiều 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà và động viên nhân dân xã nông thôn mới Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Giáng sinh tại Bắc Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Giáng sinh tại Bắc Giang

(ĐCSVN) - Nhân dịp Giáng sinh năm 2023, chiều 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc mừng các linh mục và đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Bắc Giang; thăm gia đình công giáo tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở thành phố.

Phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
Phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

(ĐCSVN) - Kết luận tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, đồng thời đa dạng hóa, liên kết đa ngành, đa lĩnh vực; phù hợp với các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường và xu thế của thời đại.

Đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
Đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

(ĐCSVN) - Để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam “Sáng tạo - Bản sắc - Độc đáo - Chuyên nghiệp - Cạnh tranh”.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ tin tưởng những cá nhân và tập thể tham gia và được vinh danh tại giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ hoài bão, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò mở đường của ngành Ngoại giao
Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò "mở đường" của ngành Ngoại giao

(ĐCSVN) - Tại buổi gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại thời gian tới, cần xác định củng cố quan hệ chính trị, kinh tế là trọng tâm và khai mở các lĩnh vực tiềm năng là đột phá, triển khai tốt công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, nâng tầm đối ngoại đa phương.

Học viện Quốc phòng làm tốt hơn nữa chức năng đào tạo, tổng kết thực tiễn
Học viện Quốc phòng làm tốt hơn nữa chức năng đào tạo, tổng kết thực tiễn

(ĐCSVN) - Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng phát huy, làm tốt hơn nữa chức năng đào tạo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, không chỉ các học thuyết liên quan đến quốc phòng mà phải tổng thể; đồng thời tích lũy xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần xây dựng, bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận của Đảng, lý luận quốc phòng.

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện
Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện

(ĐCSVN) - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

(ĐCSVN) - Sáng 19/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm đối với đất nước
Sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm đối với đất nước

(ĐCSVN) - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả quan trọng
Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả quan trọng

(ĐCSVN) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật Bản lần này là hoạt động cấp cao quan trọng và đầy ý nghĩa để khép lại năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản thành công rực rỡ với khoảng 500 sự kiện được tổ chức tại cả hai nước.