Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

(ĐCSVN) - Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Fujimoto Masayoshi và Ngài Hyodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cùng một số lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ...
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Mary Ng vui mừng vì quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Hiện,...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Ngày 5/12, tại huyện Hòa Vang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023), ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 – địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, hình thức, đối phó...

Chủ tịch Quốc hội thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào
Chủ tịch Quốc hội thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất và thăm Lào, ngày 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu
Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu

(ĐCSVN) - Tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chương trình chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất và thăm Lào, chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Xây dựng chính sách an sinh xã hội phải bảo đảm an sinh, an ninh và an dân
Xây dựng chính sách an sinh xã hội phải bảo đảm an sinh, an ninh và an dân

(ĐCSVN) - Thủ tướng nêu rõ, bối cảnh mới và thực tiễn quản lý phát triển xã hội đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện, xây dựng chính sách an sinh xã hội toàn diện hơn, đa tầng hơn, hiện đại hơn, bao trùm và bền vững hơn, bảo đảm an sinh, an ninh, an dân…

Đoàn kết phải gắn liền với dân chủ và đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết quốc tế
Đoàn kết phải gắn liền với dân chủ và đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết quốc tế

(ĐCSVN) - Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 43-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ký kết hợp tác giữa Vietjet Air và Lao Airlines
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ký kết hợp tác giữa Vietjet Air và Lao Airlines

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam, sáng 4/12, tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) với Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) và công bố mở đường bay mới kết nối thủ đô Viêng Chăn (Lào) với Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội đến Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Lào
Chủ tịch Quốc hội đến Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Lào

(ĐCSVN) - Sáng 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm và làm việc tại Lào và tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, từ ngày 4 - 7/12, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

(ĐCSVN) - Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, sáng 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 - 7/12/2023; thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 - 10/12/2023.

Khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ
Khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ

(ĐCSVN) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ. Việt Nam đã “nói là làm” để triển khai các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu, với tầm vóc, vai trò, vị thế lớn hơn sau hơn 35 năm đổi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Bộ Kinh tế UAE
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Bộ Kinh tế UAE

(ĐCSVN) - Trong chương trình công tác dự Hội nghị COP28 và hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sáng 3/12, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách Bộ Kinh tế cùng đại diện một số Tập đoàn kinh tế lớn của UAE.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Cuba và tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Cuba và tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

(ĐCSVN) - Ngày 2/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp nhóm sinh viên Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi của COP28
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp nhóm sinh viên Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi của COP28

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, khen ngợi giảng viên Tăng Văn Lâm và nhóm sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất Việt Nam đã đạt kết quả đáng khích lệ, cho thấy chất lượng giáo dục và khẳng định trí tuệ con người Việt Nam, sự trưởng thành của các đoàn Việt Nam khi tham gia các cuộc thi quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Đan Mạch và Vương quốc Anh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Đan Mạch và Vương quốc Anh

(ĐCSVN) - Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, sáng 3/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn CIP của Đan Mạch và lãnh đạo Tập đoàn EE của Vương quốc Anh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WEF và Tổng giám đốc HSBC
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WEF và Tổng giám đốc HSBC

(ĐCSVN) - Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), chiều 2/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende và tiếp Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn HSBC (Vương quốc Anh).

Đổi mới sáng tạo, KHCN trở thành lĩnh vực chủ chốt trong G77
Đổi mới sáng tạo, KHCN trở thành lĩnh vực chủ chốt trong G77 *

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước đang phát triển (G77) về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77

(ĐCSVN) - Chiều 2/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước đang phát triển (G77) về biến đổi khí hậu nhân dịp Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp phát triển hiệu quả
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp phát triển hiệu quả

(ĐCSVN) - Tại cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược (2013 - 2023).

Việt Nam sẽ chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo phù hợp
Việt Nam sẽ chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo phù hợp

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo với lộ trình và bước đi phù hợp với bối cảnh quốc gia, chuyển đổi công nghệ quản trị, đánh giá và xử lý tác động, huy động tài chính, thúc đẩy hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế để chuyển đổi nhanh.

Đoàn kết quốc tế vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại
Đoàn kết quốc tế vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị mỗi quốc gia phải có trách nhiệm quản lý, thực hiện hiệu quả, khai thác tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc, kết hợp với đoàn kết và hợp tác quốc tế, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; hợp tác, đoàn kết quốc tế là quan trọng.