Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

(ĐCSVN) - Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Fujimoto Masayoshi và Ngài Hyodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cùng một số lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ...
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Mary Ng vui mừng vì quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Hiện,...
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam

(ĐCSVN) - Tối 17/1, theo giờ địa phương, tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với đại diện các ngân hàng và các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam.

Việt Nam kiên trì chính sách để trở thành điểm đến hàng đầu
Việt Nam kiên trì chính sách để trở thành điểm đến hàng đầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm: "Chính sách phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh". Dù thế giới có chao đảo thì chúng tôi vẫn kiên trì những chính sách này, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư và cùng chia sẻ khi có rủi ro.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1/2024 theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Indonesia
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Indonesia

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sáng 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Indonesia. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Chủ tịch nước tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tới Việt Nam. Đây là hoạt động trao đổi cấp cao đầu tiên giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2024 nhằm cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư của hai Đảng.

Thúc đẩy kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Thúc đẩy kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(ĐCSVN) - Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Canada
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Canada

(ĐCSVN) - Tiếp Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Ahmed Hussen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đây cũng là những lĩnh vực thế mạnh của Canada và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Petrovietnam đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện
Petrovietnam đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện

(ĐCSVN) – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Petrovietnam tập trung đổi mới, áp dụng phương thức quản trị hiện đại, tận dụng tối đa những thành quả đã xây dựng và tích lũy được; kịp thời, nhạy bén trước xu thế chuyển đổi phát triển năng lượng toàn cầu hiện tại để điều hành, phát triển Tập đoàn.

Đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước
Đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước

(ĐCSVN) – Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những thành tựu của công tác đối ngoại năm 2023; nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đối ngoại năm 2023 đã được triển khai chủ động, tích cực, kịp thời, đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước.

Hoạt động ngân hàng chấp nhận có rủi ro nhưng cần lưu ý các công cụ kiểm soát rủi ro
Hoạt động ngân hàng chấp nhận có rủi ro nhưng cần lưu ý các công cụ kiểm soát rủi ro

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành ngân hàng cần cố gắng hơn nữa trong bám sát, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, đúng thời điểm; hoạt động ngân hàng chấp nhận có rủi ro nhưng cần lưu ý hơn nữa các công cụ kiểm soát rủi ro; phối hợp tốt hơn nữa với các bộ, ngành; thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn nữa với doanh nghiệp và người dân trong lúc khó khăn; coi trọng hơn nữa công tác thanh tra, giám sát.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bulgaria chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bulgaria chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa

(ĐCSVN) - Cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội rất thành công, trao đổi sâu rộng về hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực và một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Trên cơ sở kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian qua, với mong muốn và quyết tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất một số định hướng hợp tác lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov

(ĐCSVN) - Trong niềm lạc quan của năm mới 2024, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là hướng tới 75 năm hai nước thiết lập Quan hệ ngoại giao vào năm 2025.