Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Thứ năm, 01/07/2021 18:47
Chiều 1/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn công tác đã tới thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, thắp hương tại nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại xã Kim Bình. Ảnh: Quang Cường -TTXVN  

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã trao tặng quà cho 100 gia đình chính sách và 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình gồm: Vinh Quang, Kim Bình, Tri Phí, Kiên Đài; tặng 10 ngôi nhà cho các gia đình chính sách huyện Chiêm Hóa với tổng trị giá 500 triệu đồng.
 
Phát biểu với lãnh đạo huyện Chiêm Hóa và nhân dân các xã thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng nhận thấy đời sống đồng bào tại địa phương không ngừng được cải thiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác chăm lo đối với gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có công được thực hiện tốt. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, huyện Chiêm Hóa nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung cần tập trung phát triển một cách hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của người dân; đồng thời, tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên sức hút riêng, độc đáo, đặc thù của địa phương; liên kết với các địa phương lân cận để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có quy mô lớn, phát huy lợi thế sẵn có… tập trung xây dựng huyện Chiêm Hóa và tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Vĩnh Lộc. Ảnh: Quang Cường -TTXVN. 

 
Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Nhân (mẹ Liệt sỹ Nguyễn Văn Thắng ở tổ dân phố Vĩnh Thiện) và gia đình ông Phạm Đình Hạ (thương binh hạng 4/4 thời kỳ chống Mỹ ở tổ dân phố Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa). Ân cần thăm hỏi đời sống của các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các  thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã đóng góp xương máu cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.
 
Phó Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Phó Chủ tịch nước mong muốn hai gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chiêm Hóa./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực