Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria

Thứ hai, 08/01/2024 20:18
(ĐCSVN) - Chiều 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov.
Ảnh: Dương Giang-TTXVN 

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov và đoàn đại biểu Bulgaria thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, thúc đẩy, mở ra trang mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thủy chung, son sắt và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria; luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Bulgaria dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định coi Bulgaria là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chân tình của Thủ tướng Phạm Minh Chính; chúc mừng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế; khẳng định Bulgaria coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại ASEAN; hai bên không chỉ chia sẻ lịch sử chung mà còn chia sẻ giá trị chung hiện nay; mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam nhằm phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước.

Thông tin tới Chủ tịch Quốc hội Bulgaria về các yếu tố nền tảng xây dựng đất nước, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng, cũng như thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội mà nhân dân Bulgaria đạt được thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov cùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác song phương.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên hoan nghênh việc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt mức hơn 200 triệu USD, tuy nhiên chưa xứng với tiềm năng. Do đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác và mong muốn ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Bulgaria đầu tư vào mỗi bên.

Cho rằng hai nền kinh tế có nhiều yếu tố và sản phẩm có thể bổ trợ cho nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên xác định hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ hai nước, cần thúc đẩy quan hệ thương mại hai chiều để sớm đạt 500 triệu USD/năm.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, công nghệ thông tin, du lịch, văn hóa, công nghiệp công nghệ cao, hàng không, hợp tác địa phương...

 Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. Ảnh: Dương Giang-TTXVN 
Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam; cảm ơn Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA); tin tưởng EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp Bulgaria tiếp cận thị trường của Việt Nam cũng như thị trường ASEAN; đề nghị Bulgaria thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn để EVIPA sớm có hiệu lực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Bulgaria đã giúp đào tạo hàng vạn cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam; đề nghị hai bên nghiên cứu các tiềm năng hợp tác giáo dục mới nhằm thu hút các sinh viên, nghiên cứu sinh hai nước theo học các trường, cơ sở đào tạo của mỗi nước trong các chuyên ngành hai bên có thế mạnh.

Cho rằng hợp tác lao động là lĩnh vực truyền thống và có nhiều tiềm năng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Chính phủ sớm ký hiệp định cấp chính phủ để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án hợp tác lao động tại Bulgaria, nhất là về y tế, xây dựng may mặc và nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cho biết, các doanh nghiệp Bulgaria hoan nghênh các lao động tay nghề cao của Việt Nam sang lao động tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đề nghị Chính phủ và Quốc hội Bulgaria tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Bulgaria, góp phần phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước.
 
Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng đề nghị Bulgaria ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ, cầu nối để Bulgaria hợp tác sâu sắc hơn ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng đề nghị Chủ tịch Quốc hội Bulgaria chuyển tới Thủ tướng Bulgaria Nikolay Denkov lời mời thăm Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Bulgaria đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bulgaria.../.
Phạm Tiếp/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực