Thừa Thiên Huế 73 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ​

Thừa Thiên Huế: 73 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ​

(ĐCSVN) - Đợt này, tỉnh Thừa Thiên Huế có 73 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh lên 2.349 mẹ và 16 gia đình thân nhân liệt sĩ được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.
Quân khu 3 Nỗ lực làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ
Quân khu 3: Nỗ lực làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ
(ĐCSVN) - Với sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm, các địa phương trên địa bàn Quân khu 3 trong giai đoạn 2016-2018, đã rà soát, bổ sung hơn 9 nghìn...
Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công
Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công
(ĐCSVN) - Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và của toàn xã hội, công tác chăm sóc người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Đắk Lắk Bàn giao 4 nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong ​
Đắk Lắk: Bàn giao 4 nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong ​
(ĐCSVN) - Ngày 26/7, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tổ chức Lễ bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong tại huyện Lắk nhân...
Trao giải sáng tác văn học về đề tài Thương binh- Liệt sĩ và Người có công
Trao giải sáng tác văn học về đề tài Thương binh- Liệt sĩ và Người có công

(ĐCSVN) - Chiều nay, 17/7, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Thương binh- Liệt sĩ và Người có công. Đến dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc
Tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc

(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tối ngày 16/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc với chủ đề “Mãi ghi ơn những người con trung hiếu”.

Bộ Công an thăm và khám bệnh miễn phí cho bà con trên địa bàn Gia Lai
Bộ Công an thăm và khám bệnh miễn phí cho bà con trên địa bàn Gia Lai

(ĐCSVN) - Ngày 16/7, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), Cục An ninh Tây Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty TN Corporation tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Đồng thời, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Những ngôi nhà thắm tình đồng đội ở Sóc Trăng
Những ngôi nhà thắm tình đồng đội ở Sóc Trăng

(ĐCSVN) - Trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh một thời cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc lại tiếp tục cần mẫn lao động mưu sinh, dù vết thương trên thịt da vẫn âm ỉ, đau nhức hằng ngày. Trong bộn bề khó khăn, những người lính ấy vẫn ấm lòng vì luôn có tình yêu thương của đồng đội.

Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ
Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ

(ĐCSVN) - Ông Nguyễn Xuân Khoát - Xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hỏi: Chú tôi là liệt sĩ Nguyễn Tài Đại, sinh tháng 9/1954. Bà nội tôi chết tháng 11/1954. Mẹ tôi là bà Phạm Thị Đơn (chị dâu trưởng của liệt sĩ) đã nuôi liệt sĩ Nguyễn Tài Đại từ lúc 3 tháng tuổi đến khi trưởng thành, nhập ngũ năm 1972. Chú tôi hy sinh năm 1978 tại biên giới phía Nam.

Điều chỉnh hồ sơ thương binh thế nào
Điều chỉnh hồ sơ thương binh thế nào?

(ĐCSVN) - Hồ sơ và thẻ thương binh của bố ông Nguyễn Văn Thái (tỉnh Hà Tĩnh) ghi sinh năm 1941, nhưng hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh ghi sinh năm 1935. Ông Thái hỏi, bố của ông có thể sửa hồ sơ và thẻ thương binh thành sinh năm 1935 được không?

Căn cứ xác nhận người hoạt động kháng chiến
Căn cứ xác nhận người hoạt động kháng chiến

(ĐCSVN) - Ông Danh Cậy - Kiên Giang hỏi: Tôi có thời gian tham gia hoạt động cách mạng, hiện không có các giấy tờ chứng minh nhưng có 4 người xác nhận đã tham gia cách mạng, từng bị tù đày 5 năm ở Côn Đảo. Đến nay, tôi chưa được hưởng chế độ ưu đãi nào. Xin hỏi, để được hưởng chế độ đối với người có công, tôi cần làm những thủ tục gì và liên hệ với cơ quan nào?.

Giải quyết chế độ cho người bị nhiễm chất độc hóa học khi mất hồ sơ gốc
Giải quyết chế độ cho người bị nhiễm chất độc hóa học khi mất hồ sơ gốc

(ĐCSVN) - Ông Nguyễn Xuân Mỹ - TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Tôi nhập ngũ tháng 8/1970 tại đội 2, Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 304.3. Tôi đã có thời gian tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực quân đội Mỹ rải chất độc hóa học. Năm 1974, tôi phục viên và nộp hồ sơ quân nhân cho Ban chỉ huy quân sự huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái (cũ).

Trả lời Cử tri về đề nghị xem xét điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến
Trả lời Cử tri về đề nghị xem xét điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến

(ĐCSVN) - Cử tri tỉnh Bến Tre đề nghị xem xét đối với quy định hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012 được điều chỉnh trợ cấp theo Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.