“Màu hoa đỏ” Lời tri ân gửi tới người có công

“Màu hoa đỏ”: Lời tri ân gửi tới người có công

(ĐCSVN) – Chương trình “Màu hoa đỏ” là hoạt động thường niên do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trong nhiều năm qua nhằm tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Trao sổ tiết kiệm tặng gia đình chính sách tại Bình Phước
Trao sổ tiết kiệm tặng gia đình chính sách tại Bình Phước
(ĐCSVN) – Chương trình “Màu Hoa Đỏ” là hoạt động thường niên được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức từ năm 2008. Qua 10 lần tổ chức, Ban Tổ...
Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” tặng gia đình chính sách huyện Chương Mỹ Hà Nội
Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” tặng gia đình chính sách huyện Chương Mỹ (Hà Nội)
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ hoạt động chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2017, ngày 30/8, tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam...
Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” tại Vĩnh Phúc
Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” tại Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Tiếp tục hành trình “Đền ơn đáp nghĩa” của Chương trình “Màu hoa đỏ”, ngày 28/8, đoàn cán bộ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công ty TNHH Ruby, UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Nai
Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Nai

(ĐCSVN) - Chiều 10/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Nai. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) chủ trì buổi gặp mặt và trao quà tặng các đại biểu.

Từ người lính dũng cảm thành doanh nhân thành đạt
Từ người lính dũng cảm thành doanh nhân thành đạt

(ĐCSVN) - Dù trong thời chiến hay thời bình, cựu chiến binh (CCB) Đinh Văn Lời (Hội An, Quảng Nam) luôn được biết đến là một tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, kiên cường trong chốn lao tù và là một doanh nhân thành đạt của thành phố Hội An hôm nay.

Cấp đổi, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 3 nghìn liệt sĩ
Cấp đổi, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 3 nghìn liệt sĩ

(ĐCSVN)) - Tại Quyết định 1052/QĐ-TTg và Quyết định 1079/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3.070 liệt sĩ thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bạc Liêu, Hòa Bình, Quảng Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Bình Định, Hà Nội, Bình Dương, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bắc Ninh, An Giang, Nghệ An, Bình Thuận.

Những người lính cụ Hồ trong đôi mắt trẻ thơ
Những người lính cụ Hồ trong đôi mắt trẻ thơ

(ĐCSVN) – Trong Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017 với chủ đề “70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ trên con tem bưu chính” dành cho thanh thiếu nhi vừa qua, có rất nhiều những cảm nhận của các em về người lính cụ Hồ, những việc làm nhỏ bé tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc của lớp măng non.

Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân một số gia đình chính sách tại Hải Phòng
Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương tri ân một số gia đình chính sách tại Hải Phòng

(ĐCSVN) - Chiều 27/7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2017) Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đoàn trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tổ chức thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Ra mắt tuyển tập ca khúc “Đồng đội ơi ”
Ra mắt tuyển tập ca khúc “Đồng đội ơi!”

(ĐCSVN) - Ngày 27/7, Hội âm nhạc Hà Nội tổ chức buổi giới thiệu tuyển tập ca khúc “Đồng đội ơi!”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Công ty Truyền tải điện 2 thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Công ty Truyền tải điện 2 thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 26/7, đoàn công tác của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) do ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(ĐCSVN) - Sáng 27/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ
Tuổi trẻ cả nước đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ

(ĐCSVN) - Tối 26/7 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ “Thắp nến tri ân”, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Thừa Thiên Huế Triển lãm “Đi qua cuộc chiến”
Thừa Thiên Huế: Triển lãm “Đi qua cuộc chiến”

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2017, sáng ngày 26/7, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương tổ chức khai mạc triển lãm “Đi qua cuộc chiến”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp các mẹ Việt Nam Anh hùng và nữ đại biểu người có công với cách mạng
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp các mẹ Việt Nam Anh hùng và nữ đại biểu người có công với cách mạng

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), chiều 26/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức gặp mặt các mẹ Việt Nam Anh hùng và nữ đại biểu người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn”
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn”

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2017-27/7/2017), sáng 26/7, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương và trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức buổi hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn”.

Người thương binh nặng với tấm lòng tri ân
Người thương binh nặng với tấm lòng tri ân

(ĐCSVN) – Trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa này, chúng tôi đã tìm về xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) gặp người thương binh đặc biệt - ông là Nguyễn Tiến Chức, thương binh mất 81% sức khỏe, nhiễm chất độc da cam hạng 2 và hiện vẫn đang mang 2 mảnh đạn trong người.

Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

(ĐCSVN) - Ngày 25/7, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 cá nhân và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 29 gia đình có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Tăng chế độ đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Tăng chế độ đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(ĐCSVN)- Đó là nội dung tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công ở vùng cao
Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công ở vùng cao

Là tỉnh khó khăn, vùng cao biên giới, đa phần là đồng bào dân tộc sinh sống, nhưng Lai Châu luôn quan tâm, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Điện Biên Tiếp tục làm tốt công tác Đền ơn, đáp nghĩa
Điện Biên: Tiếp tục làm tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa"

(ĐCSVN) - Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”. Đây là việc làm thường xuyên, thể hiện sự tri ân của cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc với những người có công với cách mạng.

Bắc Giang Biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu
Bắc Giang: Biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

(ĐCSVN) - Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); biểu dương, khen thưởng 16 người có công tiêu biểu; tôn vinh 31 tập thể và 23 cá nhân xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Quảng Nam nỗ lực chăm lo cho người có công
Quảng Nam nỗ lực chăm lo cho người có công

(ĐCSVN) – Quảng Nam là một trong những địa phương có đối tượng hưởng chính sách người có công đông nhất nước. Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực nhằm góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.