“Màu hoa đỏ” Lời tri ân gửi tới người có công

“Màu hoa đỏ”: Lời tri ân gửi tới người có công

(ĐCSVN) – Chương trình “Màu hoa đỏ” là hoạt động thường niên do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trong nhiều năm qua nhằm tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Trao sổ tiết kiệm tặng gia đình chính sách tại Bình Phước
Trao sổ tiết kiệm tặng gia đình chính sách tại Bình Phước
(ĐCSVN) – Chương trình “Màu Hoa Đỏ” là hoạt động thường niên được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức từ năm 2008. Qua 10 lần tổ chức, Ban Tổ...
Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” tặng gia đình chính sách huyện Chương Mỹ Hà Nội
Trao sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ” tặng gia đình chính sách huyện Chương Mỹ (Hà Nội)
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ hoạt động chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2017, ngày 30/8, tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam...
Chương trình Màu hoa đỏ 2017 Thăm và bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Phú Thọ
Chương trình Màu hoa đỏ 2017: Thăm và bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Phú Thọ

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và hưởng ứng chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2017 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, hôm nay (15/7) Tập đoàn Bảo Việt tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Sơn – hội viên Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều 15/7, tại tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, sáng 15/7, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bé và Thương binh Trương Công Mùi.

Khai mạc cuộc đua xe đạp Về Trường Sơn năm 2017
Khai mạc cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn" năm 2017

Sáng 15/7, tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức Lễ khai mạc cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn" năm 2017 tranh cúp Báo Quân đội Nhân dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng cuộc đua.

Điện Biên Trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa
Điện Biên: Trao tặng 50 triệu đồng cho "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"

(ĐCSVN) - Trong 2 ngày (13 - 14/7), đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công (NCC) trên địa bàn.

Những cựu chiến binh không lùi bước trước nghèo đói
Những cựu chiến binh không lùi bước trước nghèo đói

(ĐCSVN) - Với nghị lực và ý chí của người lính bộ đội cụ Hồ, những cựu chiến binh (CCB) xứ Quảng anh hùng đã không lùi bước trước nghèo đói, vươn lên làm kinh tế giỏi và đạt nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng quê hương.

Truy điệu trọng thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa năm 1968
Truy điệu trọng thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa năm 1968

(ĐCSVN) – Sáng 12/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa vào Tết Mậu Thân năm 1968.

Đền ơn đáp nghĩa ở huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng
"Đền ơn đáp nghĩa" ở huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng

(ĐCSVN) - “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng đối với các thương binh, liệt sĩ và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Bình Định đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng
Bình Định đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng

(ĐCSVN) - Bình Định là địa phương có số đối tượng chính sách tương đối lớn. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, góp phần vơi bớt nỗi đau mất mát của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 11/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan đã đến thăm, tặng 60 phần quà cho các thương, bệnh binh, người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thương binh nặng làm giàu trên đất khó
Thương binh nặng làm giàu trên đất khó

(ĐCSVN) - Trở về sau chiến tranh với thương tật 61%, ông Nguyễn Đức Lý ở xóm Trại, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam đã cố gắng vượt qua cơn đau thương tật hành hạ để phát triển sản xuất, trở thành một gương điển hình thương binh nặng làm kinh tế giỏi của địa phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

(ĐCSVN) - Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đến javascript:__doPostBack('dnn$ctr527$inc_edit$lbtPublish','')đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn, giúp họ vơi đi những đau thương, mất mát, vươn lên trong cuộc sống.

Trang thông tin tìm kiếm liệt sĩ sắp được đưa vào sử dụng
Trang thông tin tìm kiếm liệt sĩ sắp được đưa vào sử dụng

(ĐCSVN) – Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số đã xây dựng xong phần mềm tích hợp cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin về liệt sĩ dựa trên cơ sở dữ liệu (CSDL) được tích hợp từ các CSDL thành phần của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Bộ Quốc phòng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải Đền ơn đáp nghĩa trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Đền ơn đáp nghĩa trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội

(ĐCSVN) – Sáng 10/7 tại Cung Hữu nghị Hà Nội, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Hải Phòng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Hải Phòng

Chiều 5/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại thành phố Hải Phòng, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017).

Kon Tum hỗ trợ nhà ở cho 739 gia đình người có công với cách mạng
Kon Tum hỗ trợ nhà ở cho 739 gia đình người có công với cách mạng

Tỉnh Kon Tum có kế hoạch số 1405/UBND-KHVX hỗ trợ nhà ở cho 739 gia đình người có công với cách mạng thuộc đối tượng quy định tại quyết định số 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Danh sách hỗ trợ đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm tra.

Đôi điều cảm nhận ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành
Đôi điều cảm nhận ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành

(ĐCSVN) - Hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm thương, bệnh binh. Vượt lên những khó khăn, mất mát, nơi đây luôn nồng ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, những con người đã quên mình vì Tổ quốc.

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Chủ trương xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng được tỉnh Gia Lai giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai từ tháng 10/2016. Đến hết tháng 6/2017, việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành.