Công bố video về quan hệ Nhật Bản - Việt Nam

Công bố video về quan hệ Nhật Bản - Việt Nam

(ĐCSVN) – Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam phía Nhật Bản đã công bố video quảng bá nhằm giới thiệu tới người dân về chủ đề và ý tưởng của các chương trình kỷ niệm 50 năm giữa hai nước.
Ra mắt “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
Ra mắt “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
(ĐCSVN) - “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử, đồng thời được phổ...
Thi công cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng
Thi công cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng
(ĐCSVN) - Sau gần 1 năm thi công toàn dự án và 6 tháng triển khai gói thầu phức tạp nhất, cầu Vĩnh Tuy 2 đã dần thành hình, hứa hẹn sớm đạt tiến độ...
Gần 30 000 bánh Trung thu gửi tặng lực lượng y tế miền Nam
Gần 30.000 bánh Trung thu gửi tặng lực lượng y tế miền Nam
(ĐCSVN) - Hàng nghìn quà tặng gồm bánh Trung thu và vật phẩm chăm sóc cá nhân đã được chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh bằng máy bay trong ngày hôm...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Thái Bình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Thái Bìnhiconvideo

Tối 12/12, tại Quảng trường Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình.

Nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Lào
Nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Làoiconvideo

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Lào đã trao đổi về kết quả Kỳ họp Quốc hội vừa qua tại mỗi nước; về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam quyết định lấy Chủ Nhật, ngày 23/5/2021 là Ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đã thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Làoiconvideo

(ĐCSVN) - Đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;..

Thầy thuốc trẻ hãy luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mình
Thầy thuốc trẻ hãy luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mìnhiconvideo

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá IV, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong mỗi thầy thuốc trẻ luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mình, xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu.

Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào
Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Làoiconvideo

(ĐCSVN) - Hai bên tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, tin cậy, hiệu quả, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thập kỷ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Việt Nam và Cu-ba đã, đang và luôn là hai nước anh em
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam và Cu-ba đã, đang và luôn là hai nước anh emiconvideo

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của đồng chí Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba.

Chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào
Chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào iconvideo

(ĐCSVN) - Chiều 17/11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên quan để rà soát tình hình hợp tác hai nước Việt Nam-Lào, chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 43 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2020 tại Hà Nội.

Kỳ họp đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm
Kỳ họp đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệmiconvideo

(ĐCSVN) – Kỳ họp ghi dấu sự đổi mới, trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của Quốc hội Việt Nam đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.

Công bố ứng dụng Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di dộng
Công bố ứng dụng "Bảo hiểm xã hội số" trên thiết bị di dộngiconvideo

(ĐCSVN) - Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động, theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố và gần 700 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

ASEAN có thể tự tin vững bước phát triển
ASEAN có thể tự tin vững bước phát triểniconvideo

(ĐCSVN)- "Với những hành trang phong phú của năm 2020 và của các năm trước đây, ASEAN có thể tự tin vững bước vào thập niên thứ 6 - một chặng đường dài không ít thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn đang dần mở ra", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ

Trưng bày chuyên đề  90 năm –Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc
Trưng bày chuyên đề: "90 năm –Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc"iconvideo

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng 15/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia… tổ chức trưng bày chuyên đề: "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Năm 2020 là năm thành công của nước ta với những thành tích đặc biệt
Năm 2020 là năm thành công của nước ta với những thành tích đặc biệticonvideo

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIViconvideo

(ĐCSVN) - Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ, là dịp để Quốc hội nhìn nhận lại những vấn đề mà Quốc hội đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mớiiconvideo

(ĐCSVN) - Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn, cụ thể, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.

Đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ hồ Kẻ Gỗ Hà Tĩnh
Đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh)iconvideo

(ĐCSVN) - Từ 10h ngày 18/10/2020 đến 8h ngày 19/10/2020, mực nước thượng lưu hồ Kẻ Gỗ đã dâng từ 29,0m lên 33,6m (trên mực nước dâng bình thường 1,1m), lưu lượng về hồ trên 1.500 m3/s. Từ 9h ngày 19/10, hồ đã phải xả lũ ở mức tối đa (khoảng 1000 m3/s).

Để giải quyết vấn đề phức tạp của Thủ đô, cán bộ Hà Nội phải có bản lĩnh, đoàn kết cùng một khối
Để giải quyết vấn đề phức tạp của Thủ đô, cán bộ Hà Nội phải có bản lĩnh, đoàn kết cùng một khốiiconvideo

(ĐCSVN) – Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, để giải quyết những vấn đề phức tạp của Thủ đô, lãnh đạo Hà Nội phải bản lĩnh, có phương pháp và đặc biệt là phải đoàn kết, tất cả phải cùng một khối thì mới làm được.

Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố tầm cỡ khu vực Đông Nam Á
Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố tầm cỡ khu vực Đông Nam Áiconvideo

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong tương lai, Hải Phòng phải trở thành trung tâm du lịch xanh, dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, mua sắm, giải trí hấp dẫn của thế giới; Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, phát triển bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 ngang tầm các thành phố tiêu biểu ở Châu Á vào năm 2045.

Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các nội dung được nhân dân, cử tri quan tâm
Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các nội dung được nhân dân, cử tri quan tâmiconvideo

(ĐCSVN) –Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020.

Lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu trên 17 tỷ đô la Mỹ
Lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu trên 17 tỷ đô la Mỹ iconvideo

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu nhưng nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều vẫn tăng và lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu trên 17 tỷ đô la Mỹ, là một thành tựu nổi bật của đất nước.

Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt
Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặticonvideo

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng Công an nhân dân (CAND) cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh Thủ đô
Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh Thủ đô iconvideo

(ĐCSVN) – Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng bộ Hà Nội cần nhận thức sâu sắc và phát huy hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô...