Cô giáo huyện nghèo có nhiều sáng kiến

Cô giáo huyện nghèo có nhiều sáng kiến

(ĐCSVN) - Công tác tại một trong những huyện nghèo nhất cả nước, cô Nông Thị Loan, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả mô hình trường bán trú và quy hoạch mạng lưới trường lớp học, góp phần đưa hàng nghìn học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn đến trường.
Trung ương Đoàn phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Trung ương Đoàn phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
(ĐCSVN) – Ngày 12/2 tại Nam Định, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu 2017 và phát...
Khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2017
Khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2017
(ĐCSVN) - Ngày 5/2 (tức ngày mùng 9 Tết Đinh Dậu), thị xã Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng...
Chủ tịch nước dự Lễ dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
Chủ tịch nước dự Lễ dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
(ĐCSVN) - Sáng 5/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017), tại Thềm Rồng điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo...
Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

(ĐCSVN) - Năm 2016, công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai toàn diện, trong đó có thể nói cải cách thủ tục hành chính là điểm nhấn quan trọng, tác động tích cực đến người dân, doanh nghiệp, tạo lập niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền.

Độc đáo hàng rào đá nơi cao nguyên đá Đồng Văn
Độc đáo hàng rào đá nơi cao nguyên đá Đồng Văn

(ĐCSVN) - Khởi sinh từ chính nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, hàng rào đá tại những bản làng ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Mông nơi đây.

Ngoại giao Việt Nam Dấu ấn thành công và tiếp nối
Ngoại giao Việt Nam: Dấu ấn thành công và tiếp nối

(ĐCSVN) – Trong các thành tựu chung về kinh tế trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6%; vốn FDI thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9%; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lần đầu tiên đạt kỷ lục 10 triệu lượt người, tăng 25% so với năm 2015… đối ngoại đã có những đóng góp quan trọng.

TP Hồ Chí Minh Phát triển kinh tế hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách
TP.Hồ Chí Minh: Phát triển kinh tế hài hòa với giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách

(ĐCSVN) - Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với TP.Hồ Chí Minh. Đó là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Mặc dù còn gặp những khó khăn, song kết quả đạt được đã và đang tạo nền tảng cũng như động lực cho Thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ...

Bước ngoặt để giảm nghèo bền vững
Bước ngoặt để giảm nghèo bền vững

(ĐCSVN) – Năm 2017, nguồn lực giảm nghèo sẽ được tập trung trước hết vào thực hiện ở những nơi khó khăn nhất, nghèo nhất để giảm nghèo bền vững.

Đón Tết nơi biên cương Tổ quốc
Đón Tết nơi biên cương Tổ quốc

(ĐCSVN) - Trong những ngày này, không khí đón xuân Đinh Dậu 2017 đã và đang rộn ràng tại Đồn Biên phòng Nậm Kè (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên). Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn luôn nêu cao cảnh giác, vững tay súng để đồng bào các dân tộc vùng biên đón Tết thực sự vui tươi, hạnh phúc…

Người Hà Nội tất bật mua sắm ngày cận Tết
Người Hà Nội tất bật mua sắm ngày cận Tết

(ĐCSVN) - Ngày 26/1 (tức 29 Tết), không khí mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại Hà Nội tấp nập hơn lúc nào hết. Trên mỗi con đường, góc phố, ai ai cũng vội vã tìm mua cho gia đình những thứ cần thiết để chào đón năm mới đang cận kề.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của thủ đô Hà Nội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của thủ đô Hà Nội

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, sáng 26/1 (ngày 29 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết tại nhà riêng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu; Giáo sư - tiến sĩ, Anh hùng Lao động, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân Trần Thu Hà; Giáo sư, nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), sáng 26/1 (tức ngày 29 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Các bệnh viện sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết
Các bệnh viện sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết

(ĐCSVN) - Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, không ai muốn xa gia đình và cũng không có gia đình nào muốn vắng mặt người thân. Nhưng với các cán bộ y tế, việc vắng mặt trong ngày Tết dường như đã trở thành một điều rất đỗi bình thường.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Sư đoàn 308 và Lữ đoàn Đặc công biệt động 1
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Sư đoàn 308 và Lữ đoàn Đặc công biệt động 1

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chiều 25/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Sư đoàn 308 - Quân đoàn 1 và Lữ đoàn Đặc công biệt động 1, Binh chủng Đặc công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng ta 87 tuổi, sáng 25/1 (tức 28 Tết âm lịch), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào và chiến sỹ cả nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào và chiến sỹ cả nước

Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng ta 87 tuổi, sáng 25/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

Ngày 25/1, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Ấm lòng người Thợ Truyền tải điện khi Tết đến xuân về
Ấm lòng người Thợ Truyền tải điện khi Tết đến xuân về

(ĐCSVN) - Đã thành thông lệ, cứ dịp Tết đến xuân về và để động viên, chăm lo người lao động, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Công đoàn EVNNPT) đều tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, thăm hỏi các đơn vị tại cả ba miền đất nước.

Nhộn nhịp thị trường cây cảnh Văn Giang những ngày giáp Tết
Nhộn nhịp thị trường cây cảnh Văn Giang những ngày giáp Tết

(ĐCSVN) - Văn Giang (Hưng Yên) là “thủ phủ” của các loài hoa, cây cảnh với diện tích trồng khoảng 800ha, tập trung ở các xã: Xuân Quan, Mễ Sở, thị trấn Văn Giang… Những ngày này, thị trường quất, cây cảnh huyện Văn Giang (Hưng Yên) tấp nập cảnh mua bán.

Nét đẹp mùa Xuân
Nét đẹp mùa Xuân

(ĐCSVN) – Không khí Tết đến Xuân về đã phơi phới trên từng con đường, góc phố của Thủ đô. Người Hà Nội đón chào năm Đinh Dậu với hy vọng về một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.

Trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và Thanh Hóa
Trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và Thanh Hóa

(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ ngày 21 - 23/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình thiện nguyện, trao hơn 300 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện ngoại thành Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Giá xoài cát Hòa Lộc cao kỷ lục
Giá xoài cát Hòa Lộc cao "kỷ lục"

Nhà vườn trồng xoài cát Hòa Lộc ở Tiền Giang đang thu hoạch vụ xoài cát Hòa Lộc phục vụ thị trường Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, với giá bán cao kỷ lục do khan hiếm hàng.

600 gia đình công nhân khó khăn vui dự “Tết sum vầy” 2017
600 gia đình công nhân khó khăn vui dự “Tết sum vầy” 2017

Tối 21/1 (tức ngày 24 tháng Chạp), 600 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đã tham dự chương trình Tết sum vầy 2017. Đây là hoạt động thường niên do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đến dự có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần nhân rộng Quầy quần áo từ thiện
Cần nhân rộng "Quầy quần áo từ thiện"

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, “Quầy áo từ thiện” của chị Lê Thị Huyền Anh ở một góc chợ Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thông điệp "Ai thừa hãy mang đến - Ai thiếu hãy đến lấy" đã làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia
Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia

Ngày 21/1, Đoàn cán bộ sỹ quan Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Keo Sa Bun, Phó Tư lệnh cảnh vệ làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp đoàn.