Nhộn nhịp không khí sắm Tết ở chợ quê Sóc Trăng

Thứ bảy, 21/01/2023 16:08
(ĐCSVN) - Mỗi khi tết đến, xuân về, người dân từ thành thị đến nông thôn đều luôn háo hức, tất bật sắm sửa, mong chờ ngày Tết cổ truyền. Không khí mua sắm tết ở các vùng quê cũng không khác gì với người thành thị, chợ quê Sóc Trăng cũng nhộn nhịp với sắc đỏ, sắc vàng ngập tràn, tấp nập bán người mua.
Dọc hai bên bờ kè (huyện Kế Sách-SócTrăng) ngập tràn sắc màu của Tết với nhiều loại hoa. 
 
 Bán chạy nhất là hoa vạn thọ và hoa cúc vàng.
 
 Từ trong chợ cho đến dọc các ven đường  hoa được bày  bán khắp nơi...
 
 Không khí sắm Tết, đông vui nhộn nhịp.
 
 Bánh mứt ở chợ quê cũng đa dạng...
 
 Hàng hóa chợ Tết phong phú.
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Thông thường ở những phiên chợ quê thì chỉ họp vào buổi sáng. Nhưng vào dịp tết, do nhu cầu mua sắm tăng cao nên chợ có thể họp cả ngày, vì vậy không khí tết ở chợ quê càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn.
 
 Bà Lê Thị Huê, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bộc bạch: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giáp tết tôi lại đem gà ra chợ bán. Đây cũng là dịp để hàng xóm, láng giềng gặp gỡ, hỏi thăm, trò chuyện với nhau, vì vậy mọi người đều rất vui vẻ”.

 

  
 
Tin, ảnh : Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực