Ngày này năm xưa: 27/2

Thứ ba, 27/02/2024 08:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 27/2/1955, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế. Bởi ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, năm 1985, Bộ Y tế chọn ngày 27/2 là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Cũng kể từ đó, ngày 27/2 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Y tế.

Sự kiện trong nước:

- Ngày 27/2/1955, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế. Trong thư Bác viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu” câu nói ấy rất đúng”. Bởi ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, năm 1985, Bộ Y tế chọn ngày 27/2 là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Cũng kể từ đó, ngày 27/2 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Y tế.

Toàn văn bức thư Bác Hồ gửi cho Hội nghị cán bộ y tế, ngày 27/2/1955 

- Ngày 27/2/1959, Chủ tịch nước ban hành sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành các loại giấy bạc mới với mệnh giá cao nhất là 10 đồng và thấp nhất là tiền kim loại 1 xu, đồng thời tổ chức đổi tiền theo phương thức 1.000 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới.

- Ngày 27/2/1961, dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, Bác Hồ nhấn mạnh: “Ngày nay, tất cả những người lao động - lao động chân tay và lao động trí óc - đều phải nhận thật rõ: mình là người chủ nước nhà. Đã có quyền hạn làm chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ. Nghĩa vụ đó là: cần kiệm xây dựng nước nhà...”

- Ngày 27/2 - 16/4/1971: Diễn ra chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Quang Trung 4. Đây là chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang Mặt trận Tây Nguyên đánh bại cuộc hành quân Quang Trung 4 của quân đội Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Sau hơn 3 tháng chiến đấu liên tục, các lực lượng vũ trang Mặt trận Tây Nguyên đã đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân Quang Trung 4 của địch, bảo vệ vững chắc căn cứ và tuyến vận chuyển chiến lược của ta ở Tây Nguyên; góp phần cùng Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (30/1 - 3/1971) và Chiến dịch Đông Bắc Campuchia (4/2 - 31/5/1971) đập tan kế hoạch tiến công mùa khô 1970 - 1971 của địch.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 27/2/1932, Quốc tế Cộng sản đã gửi thư cho các Đảng Cộng sản Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, yêu cầu các đảng này phải giúp đỡ Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng Đông Dương. Trước đó, từ giữa năm 1931, Quốc tế Cộng sản đã cử hơn 30 cán bộ Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở Liên Xô gấp rút trở về nước hoạt động, với nhiệm vụ cụ thể được quán triệt là nhanh chóng lập lại ban lãnh đạo Đảng các cấp ở trong nước. Trong số cán bộ đó có đồng chí Lê Hồng Phong.

Ivan Petrovich Pavlov. Ảnh tư liệu  

- Ngày 27/2/1936, Ivan Petrovich Pavlov, người được mệnh danh là “nhà sinh lý học bậc nhất của thế giới” qua đời tại Leningrad (nay là Saint Petersburg). Ông còn là nhà tư tưởng lỗi lạc Nga và thế giới ở thế kỷ XX. Ivan Petrovich Pavlov sinh ngày 26/9/1849. Nǎm 1904 ông được tặng giải thưởng Nobel dành cho các công trình nghiên cứu về phản xạ có điều kiện và hệ thống tín hiệu thứ, tức ngôn ngữ, ông đã chứng minh rằng ý thức con người được hình thành trên cơ sở vật chất.

- Ngày 27/2/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời thủ đô Miến Điện và đặt chân tới thủ đô Giacácta của Inđônêxia, Tổng thống Xucácnô, Chính phủ và nhân dân Inđônêxia đã nồng nhiệt đón Đoàn./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực