Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan thực địa khu vực triển khai dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Tham dự Lễ khởi công tại điểm cầu xã Hải Lộc có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; cùng đại diện Bộ Tài chính.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ ; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc; cùng đại diện chủ đầu tư, các ban, sở, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với các ngành, đơn vị, chủ đầu tư tại khu vực triển khai dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Đây là 1 trong 234 công trình quy mô lớn, ý nghĩa trên cả nước được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trong sáng 19/12 nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, được xác định là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Dự án do Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư tại xã Hải Lộc.

Khu vực triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng
Dự án có quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT, khu hậu phương cảng 32 ha, tổng vốn đầu tư bao gồm cả đê chắn sóng khoảng 9.000 tỷ đồng. Dự án là hạt nhân của một tổ hợp cảng biển - logistics - công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia như: QL1A, QL7C, Cao tốc Bắc - Nam, Đường sắt tốc độ cao, Đường sắt Bắc - Nam, Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Đường ven biển, Cảng hàng không quốc tế Vinh, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khởi công tại điểm cầu ở xã Hải Lộc. Ảnh: Phạm Bằng
Dự án đi vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, nhất là hàng siêu trường, siêu trọng, mà còn tạo sức hấp dẫn đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI; đồng thời, tạo nhiều việc làm cho địa phương và củng cố thêm các hoạt động phát triển kinh tế biển.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế nhấn mạnh, dự án được định hướng phục vụ không chỉ nhu cầu xuất nhập khẩu trong nước, mà còn hướng tới vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới hàng hải khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng
Nhà đầu tư cam kết sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, để dự án xứng đáng là công trình chào mừng Đại hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Nghệ An và của đất nước.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, sự kiện là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh Nghệ An đối với các nhà đầu tư.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, khẩn trương của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải quốc tế trong việc hoàn thiện các thủ tục để dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng
Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị nhà đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng công trình. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương để kịp thời chuẩn bị các điều kiện liên quan và tháo gỡ các vướng mắc, triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.
Về phía các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách và môi trường đầu tư để nhà đầu tư yên tâm thực hiện dự án.

Các đại biểu lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Các sở, ban ngành, xã Hải Lộc và địa phương liên quan phải chủ động, tích cực giải quyết nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục liên quan, đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi, đôn đốc, khâu nối, hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời.
Nhấn mạnh việc hoàn thành Cảng nước sâu Cửa Lò là mong mỏi lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An tin tưởng rằng dự án hoàn thành sẽ là động lực quan trọng để tỉnh Nghệ An bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng
Cùng với 233 điểm cầu trên cả nước, tại điểm cầu xã Hải Lộc, lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư đã thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.
Nguồn: BNA



