Đặc sắc Ngày Văn hóa Việt Nam – Thụy Sỹ tại Geneva

Thứ hai, 18/10/2021 16:24
(ĐCSVN) – Với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam, Ngày hội Văn hóa Việt Nam – Thụy Sỹ là một trong những sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sỹ (1971 – 2021); góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Thụy Sỹ.
leftcenterrightdel
Nghệ sỹ Nguyễn Minh Trang, người Việt ở Lausanne, trình diễn đàn T’rưng trong
Ngày Văn hóa Việt Nam - Thụy Sỹ. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva) 

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sỹ (1971 – 2021), ngày 16/10 (giờ địa phương) tại Thụy Sỹ,  Phái đoàn Việt Nam bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Geneva phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bern (Thụy Sỹ) và các bạn bè đối tác nước sở tại tổ chức chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam – Thụy Sỹ.

Tham dự sự kiện có: Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan; Phó Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Mauro Poggia, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO)Tedros Adhanom Ghebreyesus; đại diện một số tổ chức quốc tế và bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, cùng với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ và Phái đoàn Việt Nam tại Geneva.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của mối quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam – Thụy Sỹ. Theo Đại sứ Lê Linh Lan, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 30 năm hợp tác phát triển. Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Thụy Sỹ đã phát triển rất năng động với những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm chính trị, ngoại giao, thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục và đào tạo, giao lưu cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác phát triển, các dự án hợp tác do Thụy Sỹ tài trợ đã có hiệu quả góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, Đại sứ Lê Linh Lan đã gửi lời cảm ơn Thụy Sỹ đã hỗ trợ thiết bị y tế trị giá 5 triệu phờ-răng Thụy Sỹ, giúp Việt Nam chống dịch COVID-19. Khoản viện trợ này là một minh chứng tốt đẹp cho tình đoàn kết với Việt Nam trong bối cảnh khó khăn. Với những thành tựu đã đạt được, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, hiện thực hóa tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, y tế và đổi mới.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam – Thụy Sỹ, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva nhấn mạnh: Geneva chính là nơi diễn ra đàm phán và ký Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1954, đánh dấu một thành công lớn của đường lối ngoại giao đa phương của Việt Nam vì hòa bình. Ba năm sau khi Thụy Sỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971, Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ và bang Geneva đã ủng hộ thành lập Phái đoàn thường trực của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Geneva năm 1974, nay là Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, qua đó góp phần thúc đẩy việc Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc năm 1977 và mở rộng quan hệ của Việt Nam với các tổ chức và diễn đàn đa phương khác tại Geneva, trong đó có việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đầu năm 2007. Việt Nam và Thụy Sỹ đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy hợp tác tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác song phương hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hai Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tiếp tục nỗ lực cùng các bạn Thụy Sỹ đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị lâu đời và tốt đẹp cũng như các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Sỹ, giữa bang Geneva và các địa phương của Việt Nam, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Đại diện chính quyền sở tại, Phó Chủ tịch Hội đồng bang Geneva, ông Mauro Poggia, bày tỏ vui mừng trước những phát triển trong quan hệ giữa hai nước suốt chiều dài 50 năm qua; tin tưởng đó sẽ là những nền tảng vững chắc góp phần thúc đẩy hợp tác và hữu nghị song phương trong thời gian tới, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, phát triển bền vững và viện trợ nhân đạo giai đoạn hậu đại dịch COVID.

Nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác cực kỳ năng động với triển vọng đầy hứa hẹn về thị trường kinh tế cho Thụy Sỹ, ông Poggia cho rằng, sự phong phú của quan hệ song phương còn dựa trên nền tảng của nền văn hóa hàng ngàn năm tuổi của Việt Nam rất đáng được trân trọng.

leftcenterrightdel
Đại sứ Lê Linh Lan và Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva) 

Ông Poggia cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Sỹ - Việt Nam, Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ đã quyết định tài trợ việc xây dựng một phòng hội nghị với tên gọi "Phòng Hội nghị Geneva" tại tòa nhà mới của Học viện Ngoại giao. Món quà này là sự tôn vinh đối thoại quốc tế, tôn vinh “tinh thần Geneva”; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và nỗ lực của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19.

Ngày hội văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sỹ đã diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, đặc biệt là giao lưu văn hóa ấn tượng với các màn biểu diễn nghệ thuật dân gian. Các nghệ sĩ Nguyễn Minh Trang và Tạ Mỹ Hạnh của cộng đồng người Việt ở sở tại đã trình diễn một số bản dân ca Việt Nam với các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, đàn T’rưng. Nghệ sỹ dân gian Sophie Demierre từ thành phố Gruyere trình diễn hai ca khúc dân gian ngọt ngào, du dương của thủ đô Bern, Thụy Sỹ. Các nghệ sỹ dân gian Thụy Sỹ còn trình diễn tung cờ, diễu hành lắc chuông và chơi kèn cổ Arphorny của Thụy Sỹ.

Ngày hội văn hóa Việt Nam – Thụy Sỹ kết thúc vào chiều  ngày 16/10, để lại những ấn tượng sâu sắc cho các khách tham dự và góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa hai nước, cũng như bạn bè quốc tế./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực