Giao thương trực tuyến ngành nông sản và chế biến thực phẩm Việt Nam – Ba Lan

Thứ bảy, 29/05/2021 23:31
(ĐCSVN) – Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối các các nhà cung cấp nông sản, thực phẩm Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu tiềm năng Ba Lan là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi, nhằm phát hiện ra nhu cầu cụ thể của nhau tiến tới ký kết hợp đồng mua bán, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại hai nước.
 Đại biểu hai nước Việt Nam và Ba Lan tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến 

Tiếp nối thành công Hội thảo về EVFTA và cơ hội cho ngành nông sản Việt Nam – Ba Lan diễn ra trong tháng 4/2021, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Việt Nam và Phòng Thương mại Ba Lan vừa tổ chức thành công Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối các các nhà cung cấp nông sản, thực phẩm Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu tiềm năng Ba Lan.

Tham dự Hội nghị có: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Ba Lan Marek Kłoczko, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến nông sản Ba Lan Magdalena Rowinska, Piotr Harasimowicz, Trưởng đại diện Văn phòng Thương mại và Đầu tư Ba Lan tại Việt Nam Piotr Harasimowicz cùng khoảng trên 60 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, phân phối thực phẩm và nông sản hai nước.

Theo nhận định của các diễn giả tham gia Hội nghị, do tích cực áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất và chế biến sản phẩm, đáp ứng tốt các quy định kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực xuất khẩu sản phẩm nông sản ra thị trường nước ngoài bao gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…

Xét ở bình diện quốc tế, nông nghiệp Việt Nam đang từng bước tham gia mạnh mẽ vào quá trình hội nhập và toàn cầu hóa với các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó phải kể đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với mức độ hội nhập sâu rộng và toàn diện nhất từ trước tới nay.

EVFTA cũng đã chứng tỏ tác động tích cực tới trao đổi thương mại Việt Nam – Ba Lan. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2020, là năm EVFTA đi vào hiệu lực, đạt 2,115 tỷ USD, tăng 17,6% so với năm 2019.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan đạt gần 1,774 tỷ USD, tăng 18,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Ba Lan đạt 341 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Các nông sản, thực phẩm chủ đạo Việt Nam cung cấp cho Ba Lan gồm cà phê, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa, thủy sản…

EVFTA mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nông sản khi thuế suất nhiều mặt hàng nông sản được cắt giảm ngay hoặc trong lộ trình ngắn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng các cơ quan chức năng cam kết luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, trao đổi hợp tác, đẩy mạnh giao thương, góp phần vào tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan.

Khánh Lan (Theo ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực