Nhiều hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các nước

Thứ sáu, 20/05/2022 16:13
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước Pháp, Slovakia, Ukraine và Kazakhstan đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ đến Người.

* Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm lại những di tích và nơi lưu giữ kỷ vật lịch sử về Người tại Pháp.

Đoàn đại biểu đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại công viên Montreau, thành phố Montreuil (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Pháp) 

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng phu nhân, Đại sứ Việt Nam tại UNESCO Lê Thị Hồng Vân, các Trưởng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã dâng hương tưởng niệm tại Phòng thờ Bác Hồ tại Trụ sở Đại sứ quán, bày tỏ niềm xúc động tự hào khi được công tác tại đất nước được coi là nơi chứng kiến bước ngoặt trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đại sứ quán đã tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại công viên Montreau, thành phố Montreuil. Tham dự buổi lễ về phía Pháp có Phó Thị trưởng Montreuil Philippe Vigneron, đại diện đảng bộ Đảng Cộng sản Pháp và Chi hội Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Montreuil.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh buổi lễ có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh năm 2022 là năm kỷ niệm 35 năm UNESCO vinh danh chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, đồng thời là minh chứng cho quan hệ gắn bó giữa người dân Montreuil và nhân dân Pháp với Việt Nam.

Phó Thị trưởng Vigneron bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho độc lập và tự do của Việt Nam cũng như cho các giá trị quý giá của nhân loại.

Nhấn mạnh nền tảng đoàn kết của mối quan hệ giữa Montreuil và Việt Nam, ông Vigneron khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và làm sâu sắc thêm quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực mới, đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đại sứ quán cũng đã tới đặt hoa tại ngôi nhà số 9 ngõ Compoint ở quận 17, thủ đô Paris, nơi có gắn tấm biển đồng di tích nhắc nhớ dấu ấn lịch sử. Trong thời gian sống tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân Pháp. Đây cũng là nơi Người đã viết rất nhiều bài báo, truyện ngắn, kịch ngắn… tố cáo tội ác của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.

Tại đây, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cám ơn chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil đã luôn gìn giữ tượng đài và Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật giá trị về Bác, như một phần di sản văn hóa và là nơi đón tiếp nhiều đoàn công tác, đoàn khách đến tham quan và tưởng nhớ Người.

Đoàn đại biểu Đại sứ quán cũng đã tới đặt hoa tại ngôi nhà số 9 ngõ Compoint ở quận 17, thủ đô Paris, nơi có gắn tấm biển đồng di tích nhắc nhớ dấu ấn lịch sử.

Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người là sự tiếp nối chuỗi các sự kiện vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp đã tổ chức vào năm 2021 gồm Lễ khánh thành biển đồng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Marseille kỷ niệm 110 năm Người đặt chân đến Pháp, Hội thảo giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp về vai trò của Người gây dựng và phát triển quan hệ giữa hai đảng…

Đây là dịp hướng tới các sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Pháp trong thời gian tới như kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris về lập lại hòa bình tại Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm ký kết Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023.

* Ngày 19/5, tại Tòa Thị chính thị trấn Horné Saliby, tỉnh Trnava, Slovakia, Đại sứ quán Việt Nam cùng chính quyền Horné Saliby đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Slovakia năm 1957 và 5 năm khánh thành biển đồng lưu niệm đặt tại nơi Bác Hồ tới thăm thị trấn Horne Saliby.

Các đại biểu chụp ảnh dưới biển đồng lưu niệm đặt tại nơi Bác Hồ tới thăm thị trấn Horne Saliby
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại  Slovakia)

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tuấn cảm ơn chính quyền cũng như người dân thị trấn Horné Saliby đã hỗ trợ Đại sứ quán tổ chức buổi lễ này.

Đại sứ Nguyễn Tuấn khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, Người đã soi đường, chỉ lối, dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành độc lập, tự do; củng cố, xây dựng và phát triển đất nước thành công như ngày nay. Người luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để toàn thể dân tộc Việt Nam noi theo. Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng để buổi lễ được thành công tốt đẹp.

Thị trưởng Horné Saliby Pavol Dobosy cho biết, việc phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện lần này cũng là mong muốn của chính quyền Horné Saliby. Horné Saliby vinh dự được là nơi đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc mà người người đều kính yêu.

Thị trấn vẫn lưu giữ lại những kỷ niệm, những tấm hình chụp chung với Hồ Chủ tịch khi Người đến thăm và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục cùng nhau gìn giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Đồng Hải, đại diện cho bà con kiều bào Việt Nam, chia sẻ, lễ kỷ niệm là cơ hội quý báu để cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia ôn lại lịch sử nước nhà, được hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những công lao và đóng góp của Người cho đất nước. Đây cũng là dịp để khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Slovakia.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham quan triển lãm ảnh về các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị khách quốc tế và bà con kiều bào cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống Slovakia và đặc sản quê hương Việt Nam.

* Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ukraine, Quỹ văn hóa Ukraine mang tên Boris Lyinik phối hợp Đại sứ quán Việt Nam long trọng tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề: “Odessa khám phá Việt Nam” tại Thư viện trung tâm thành phố Odessa mang tên Ivan Franko. Buổi gặp mặt được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch (tham dự trực tuyến do điều kiện chiến sự) và đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố Odessa.

Phát biểu tại buổi lễ, Ban tổ chức và các bạn Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ tịch, một trong những nhà văn hóa, danh nhân kiệt xuất nhất của thế giới; cho rằng việc tổ chức hoạt động này là cần thiết nhằm thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường giao lưu, kết nối và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, nhất là trong thế hệ trẻ.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, bạn bè Ukraine đã chia sẻ những tình cảm xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh và trình bày một số tác phẩm thơ ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đánh giá cao các bạn Ukraine đã sáng kiến tổ chức hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ukraine, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ sống một cuộc đời giản dị và với những tư tưởng càng suy ngẫm càng thấm thía và nhiều tư tưởng còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Đại sứ cảm ơn các nhà tổ chức và bạn bè Ukraine đã tổ chức hoạt động này nhằm góp phần làm cho nhân dân Odessa hiểu hơn về Việt Nam, đóng góp thiết thực vào duy trì và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã kết hợp trình chiếu tư liệu hình ảnh giới thiệu vắn tắt lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam và một clip về hoạt động ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trưng bày một số tác phẩm thơ văn của Hồ Chủ tịch và một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam có trong thư viện thành phố Odessa mang tên Ivan Franko.

* Ngày 19/5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nur Sultan, thủ đô nước Cộng hòa Kazakhstan đã tổ chức hoạt động Trồng cây nhớ Bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan trồng cây nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Kazakhstan)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai ôn lại lời dạy của Bác Hồ “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, tư tưởng chỉ đạo của Bác về coi trọng sự nghiệp giáo dục, đề cao nhiệm vụ chăm lo công tác giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam phục vụ công cuộc xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước.

Chia sẻ những ấn tượng đầu tiên tại địa bàn khi mới sang nhận nhiệm vụ, Đại sứ Phạm Thái Như Mai cho rằng Kazakhstan là một đất nước “của những người trẻ” với hệ thống giáo dục đang vươn lên mạnh mẽ và sự quan tâm chăm sóc của cả xã hội dành các tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh... Đại sứ mong muốn các giáo sư người Việt phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, làm rạng danh trí thức Việt Nam  trên đất nước bạn, đồng thời tích cực huy động chất xám, sự hiểu biết và kiến thức đóng góp xây dựng đất nước, làm cầu nối tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm Trồng cây nhớ Bác, Đại sứ quán đã trao đổi những kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động kết nối các trường đại học nhằm ký kết các thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội trao đổi giáo sư giảng dạy và tuyển sinh du học sinh quốc tế... tại cả hai nước Việt Nam và Kazakhstan./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực