Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các nước

Thứ năm, 20/05/2021 14:33
(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/9/1890-15/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước Hungary, Pháp, Nhật Bản, Mông Cổ, Chile, Venezuela đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ Người – vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại tượng đài của Người tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

* Ngày 18/5, đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã đến dâng hoa và tổ chức lễ kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài của Người tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary.

Tham dự buổi lễ có: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary Nguyễn Việt Tuấn, Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg Zoltán Balaicz, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary chi nhánh thành phố Zalaegerszeg Góra Balázs, nhiều chính khách, người dân Hungary có tình cảm yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam và rất nhiều phóng viên, báo đài đến đưa tin về hoạt động.

Xúc động đứng trước tượng đài Bác, ông Jozsép Hóbor - một người bạn thân thiết lâu năm của Việt Nam - khẳng định trải qua rất nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử thì việc bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nằm trang trọng giữa lòng thành phố Zalaegerszeg chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quý mến, kính trọng của người dân Hungary đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp bền vững hơn 70 năm qua giữa Hungary và Việt Nam.

Tại buổi lễ, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary Nguyễn Việt Tuấn đã nêu bật những nét chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất; bày tỏ cảm ơn những tình cảm quý báu mà nhân dân Hungary đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể đất nước, con người Việt Nam.

Đứng trước tượng đài của Người, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary xin nguyện phấn đấu và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thúc đẩy quan hệ các mặt giữa Việt Nam với Hungary nói chung và thành phố Zalaegerszeg nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh.

*Sáng 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chính quyền thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris, đã long trọng tổ chức buổi lễ dâng hoa tại tượng Bác trong công viên Montreau của thành phố.

Tham dự có: Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Dương Nguyễn Quốc Vinh, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân và Phó Thị trưởng thành phố Montreuil Florian Vigneron.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện Dương Nguyễn Quốc Vinh bày tỏ xúc động và cảm ơn chính quyền thành phố mỗi dịp sinh nhật Người đều tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong công viên Thành phố. Đây chính là hình ảnh về mối quan hệ đặc biệt, tình bạn thủy chung lâu năm bắt nguồn từ cuộc đấu tranh của nhiều thế hệ người dân thành phố Montreuil sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do.

Ông Dương Nguyễn Quốc Vinh đánh giá cao lập trường của thành phố Montreuil trong việc trân trọng gìn giữ bức tượng và các kỷ vật Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tảng Lịch sử sống như một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của Thành phố.

Đây chính là di sản quý giá mà tất cả chúng ta cần phát huy, bổ sung và lưu giữ vì đây là một phần của ký ức chung, trang sử vàng hai bên cần tiếp tục viết tiếp cho các thế hệ tương lai của hai nước, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời "Người Việt Nam và người Pháp có thể và cần phải bắt tay nhau trong một sự nghiệp cộng tác bình đẳng, thật thà để gây dựng hạnh phúc chung cho cả hai dân tộc".

Thay mặt thành phố Montreuil, Phó thị trưởng Florian Vigneron đã ôn lại những chặng đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động tại Pháp, nhất là vai trò của Người tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp tại Hội nghị Tours vào năm 1920, đồng thời bày tỏ vinh dự rất lớn đối với Thành phố được vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như gìn giữ những kỷ vật về Người trong những năm tháng tại Pháp dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc.

Ông Florian Vigneron nhấn mạnh, "Thông qua buổi lễ kỳ niệm này, chúng ta tăng cường quan hệ hữu nghị và bác ái quý báu giữa Việt Nam và thành phố Montreuil".

Trước đó, Đại sứ quán đã làm lễ dâng hương tại ban thờ Bác đặt trong khuôn viên sứ quán và đặt hoa tại nhà số 9, ngõ Compoint, Paris, nơi Người từng sống và hoạt động cách mạng trong thời gian 1921-1923.

* Ngày 19/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Bí thư Đảng ủy Vũ Hồng Nam đã điểm lại những nét nổi bật về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời nêu cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ đảng viên.

Đại sứ Vũ Hồng Nam khẳng định, lễ kỷ niệm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đề ra đường hướng phát triển trong những năm tới và đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện tại, bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần đoàn kết nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Trước đó, Đại sứ Vũ Hồng Nam cùng với cán bộ, Đảng viên đã dâng hương tưởng niệm tại bàn thờ Bác Hồ tại Đại sứ quán, qua đó bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chính quyền thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris dâng hoa tại tượng Bác Hồ trong công viên Montreau của thành phố (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Pháp)

 * Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, đại diện Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam cùng đại diện thầy trò Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sau lễ dâng hoa, Đại sứ Doãn Khánh Tâm cùng đoàn đại biểu tham quan không gian Phòng Truyền thống Hồ Chí Minh và khu trưng bày các tác phẩm tranh vẽ nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam ngày nay. Đây là khu trưng bày các tác phẩm đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi vẽ mới đây được Trường Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của gần 500 học sinh từ ba cấp, hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác 19/5/2021.

Nhân dịp này, ông E.Gungaajav, Hiệu trưởng Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh bày tỏ vinh dự và tự hào Trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới trong suốt 41 năm qua. Trường đã được công nhận là trường điểm quốc gia với nhiều danh hiệu cao quý được Nhà nước Mông Cổ trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp trồng người nhiều thập kỷ qua.

Hiệu trưởng E.Gungaajav khẳng định, có được thành tích trên cũng một phần quan trọng triển khai phong trào học tập lời dạy và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự sát cánh, quan tâm từ Đại sứ quán và các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội Việt Nam trong thời gian qua. Hiệu trưởng E.Gungaajav cho biết, sẽ tiếp tục làm hết sức mình duy trì và phát huy những giá trị và thành quả đạt được, xứng đáng với tên gọi Trường Hồ Chí Minh; góp phần bé nhỏ vào tổng thể mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Mông Cổ và Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm ghi nhận và chân thành cảm ơn các đại biểu cùng toàn thể thầy trò Nhà trường đã luôn dành sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Người, tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể hai nước sát cánh cùng Trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường số 14 mang tên Người (Ảnh: Báo Quốc tế) 

* Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng Bác Hồ đặt ở Đại lộ Bolivar, trung tâm thủ đô Caracas. Buổi lễ có sự tham dự của ông Pedro Rodríguez Aray, Tổng Vụ trưởng phụ trách Châu Á, Trung Đông và Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao; đại diện chính quyền Quận Libertador; các vị Đại sứ, Đại biện Cuba, Ấn Độ, Indonesia, Nicaragoa, Malaysia; Hội Hữu nghị Venezuela-Việt Nam (CAVV); Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam (CAVENVIET); các bạn bè Venezuela và cán bộ Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên đã điểm lại những mốc  son trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Lê Viết Duyên nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản hết sức quý báu, đó là tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là Tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là bản Di chúc bất hủ để lại cho muôn đời con cháu.

Đại sứ Lê Viết Duyên nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tên tuổi của Người sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam, trong lòng bạn bè và nhân dân trên thế giới.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela, Hội Hữu nghị Venezuela-Việt Nam phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ với tấm gương cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã soi đường cho Cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, xây dựng nên nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ ngày nay.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã khánh thành Không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam tại trường Đại học Rómulo Gallegos.

* Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ, đặt tại Công viên Hồ Chí Minh, quận Cerro Navia, thành phố Santiago, Chile.

Tham dự buổi lễ có: Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela Hoàng Kim Anh,  ông Mauro Tamayo - người vừa được bầu lại làm Quận trưởng quận Cerro Navia trong đợt bầu cử địa phương ngày 17/5 vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Hoàng Kim Anh chúc mừng ông Mauro Tamayo tái đắc cử Quận trưởng quận Cerro Navia với sự ủng hộ và tín nhiệm rất cao của người dân.

Quận trưởng Mauro Tamayo khẳng định tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Công viên Hồ Chí Minh, mãi mãi là biểu tượng cao đẹp thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc./.

Khánh Lan (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực