Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Nam Phi

Thứ năm, 02/09/2021 18:55
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức Lễ kỷ niệm và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm có tất cả cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg.Trong điều kiện Nam Phi đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc cấp độ 3 do dịch bệnh COVID-19 và thực hiện chủ trương tiết kiệm, các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh năm nay được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về đối ngoại, trang trọng và thiết thực.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi nhấn mạnh, kỷ niệm Ngày Tết Độc lập là dịp để mỗi người con đất Việt, dù ở trong nước hay đang công tác, học tập và sinh sống ở nước ngoài, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, giá trị lịch sử to lớn của sự ra đời của nước Việt Nam Độc lập – Tự do và Xã hội chủ nghĩa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi khẳng định, từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển, đã và đang đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình - ổn định và cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam luôn kiên trì, kiên định, cương quyết giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì những lợi ích cao nhất của quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; chủ động tham gia vào việc xây dựng, định hình các thể chế, cơ chế hợp tác đa phương; sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào việc giải quyết các công việc chung của cộng đồng thế giới.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện tại Nam Phi chụp ảnh kỷ niệm sau Lễ chào cờ. 

Đại sứ Hoàng Văn Lợi biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nam Phi trong đợt quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở trong nước vừa qua, cũng như quyên góp khẩu trang để tặng cho một số trường học, khu dân cư ở Nam Phi và 5 nước thuộc địa bàn kiêm nhiệm của Đại sứ quán.

Đại sứ cũng kêu gọi bà con phát huy truyền thống cao đẹp “tương thân tương ái”, tiếp tục chung sức và chia sẻ những khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, trong đó có việc đóng góp cho Quỹ Vaccine để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã có bài viết đăng trên một số báo sở tại giới thiệu về ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh 2/9 – Ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam, điểm lại thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những mục tiêu phát triển cơ bản được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nét lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như những phát triển gần đây trong quan hệ Việt Nam – Nam Phi./.

 

KL (Theo ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực