Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp

Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp

(ĐCSVN) - Ngày 17/4, nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các...
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
(ĐCSVN) - Ngày 8/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã có cuộc gặp mặt kiều bào Việt Nam và các thành viên...
Đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
(ĐCSVN) - Đại diện đoàn viên, thanh niên tại Nga do anh Lê Huỳnh Đức - Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga làm Trưởng...
Giới thiệu môi trường và dự án đầu tư Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc
Giới thiệu môi trường và dự án đầu tư Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc

(ĐCSVN) - Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư có chất lượng của doanh nghiệp Trung Quốc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn, có thực lực nắm bắt thời cơ, đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam.

Xây dựng quan hệ đối tác, khám phá triển vọng tương lai quan hệ ASEAN – Pakistan
Xây dựng quan hệ đối tác, khám phá triển vọng tương lai quan hệ ASEAN – Pakistan

(ĐCSVN) - Các đại biểu tham dự Đối thoại “Xây dựng quan hệ đối tác, khám phá triển vọng tương lai quan hệ ASEAN – Pakistan” thống nhất, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, điểm lại những cam kết và kết quả triển khai hợp tác ASEAN – Pakistan từ khi trở thành Đối tác đối thoại ngành (SDP) của ASEAN vào năm 1993 và hợp tác ASEAN – Pakistan trên tất cả các lĩnh vực.

Y, bác sĩ Việt Nam khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân Abyei
Y, bác sĩ Việt Nam khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân Abyei

(ĐCSVN) – Trong chuỗi hoạt động Tháng hành động vì phụ nữ của Liên hợp quốc, Đội Công binh Việt Nam phối hợp cùng Tiểu đoàn bộ binh Pakistan tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em địa phương tại khu vực Goli, Abyei (châu Phi).

Khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Newhaven Anh
Khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Newhaven (Anh)

(ĐCSVN) - Bức tượng đồng Bác Hồ là món quà Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, gửi tặng Bảo tàng Newhaven vào năm 2013 nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đến Anh trong hành trình tìm đường cứu nước. Công trình tôn tạo do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thực hiện với sự phối hợp và hỗ trợ của Bảo tàng Newhaven và cộng đồng người Việt tại Anh.

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada
Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

(ĐCSVN) – Trong thới gian tới, Việt Nam và Canada cần tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh thông qua việc thúc đẩy duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tiến hành các cuộc họp thường niên, đối thoại và trao đổi chính sách ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công Thương.

Gìn giữ và phát triển văn hoá - nghệ thuật Việt Nam ở Đức
Gìn giữ và phát triển văn hoá - nghệ thuật Việt Nam ở Đức

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức, ngày 10/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, đoàn công tác Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương do ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với một số tổ chức và hiệp hội văn hoá, nghệ thuật cộng đồng tại Đức.

Kiều bào tham gia đóng góp trí tuệ và nguồn vốn cho TP Hồ Chí Minh
Kiều bào tham gia đóng góp trí tuệ và nguồn vốn cho TP Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá tiếp tục phát triển về lượng và chất, dự kiến có thể lên đến 10 triệu người trong thời gian tới, do vậy vẫn còn rất nhiều dư địa để TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác thu hút nguồn lực kiều bào tham gia phát triển Thành phố.

Xung đột giữa Israel và Palestine Khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
Xung đột giữa Israel và Palestine: Khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu

(ĐCSVN) – Ngày 7/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã có buổi làm việc, tiếp xúc với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu.

Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động thúc đẩy hoà bình, an ninh và phát triển
Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động thúc đẩy hoà bình, an ninh và phát triển

(ĐCSVN) – Phát biểu tại phiên thảo luận về các vấn đề đang nổi lên hiện nay liên quan hoà bình, an ninh quốc tế và giải trừ quân bị, đại diện Việt Nam kêu gọi các nước còn lại sớm ký và phê chuẩn để Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) sớm có hiệu lực; khẳng định sẽ cùng các nước ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân và vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Tấm lòng của Hội doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ hướng về Tổ quốc
Tấm lòng của Hội doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ hướng về Tổ quốc

(ĐCSVN) – Trên tinh thần tương thân tương ái, với tất cả tấm lòng chia sẻ hướng về đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ vừa phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam ở Mông Cổ tổ chức Lễ quyên góp xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên – Tây Bắc.

Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản
Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản

(ĐCSVN) – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Đây là sự kiện thiết thực, ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, mối quan hệ đã trải qua hàng thế kỷ giao lưu nhân dân và nửa thế kỷ hợp tác, đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kết nối doanh nghiệp kiều bào và thúc đẩy công tác dạy, học tiếng Việt tại Hungary
Kết nối doanh nghiệp kiều bào và thúc đẩy công tác dạy, học tiếng Việt tại Hungary

(ĐCSVN) - Ngày 29/9 - 1/10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Đoàn công tác đến thủ đô Budapest, Hungary để tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu lần thứ 12 và các hoạt động khảo sát, kết nối doanh nghiệp kiều bào, đồng thời tổ chức Lễ ra mắt tủ sách tiếng Việt ở sở tại.

Liên hợp quốc trao Huy chương Gìn giữ hòa bình cho 3 sĩ quan Công an Việt Nam
Liên hợp quốc trao Huy chương Gìn giữ hòa bình cho 3 sĩ quan Công an Việt Nam

(ĐCSVN) – Ngày 4/10, tại căn cứ ở thành phố Juba, Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) đã trang trọng tổ chức Lễ trao Huy chương Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) cho 3 sĩ quan thuộc Tổ công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.

Giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến bạn bè Đức và châu Âu
Giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến bạn bè Đức và châu Âu

9ĐCSVN) - Tối 30/9, các nghệ sỹ gốc Việt đang sinh sống tại Đức đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, kết hợp với những nét văn hóa hiện đại của thế giới trong khuôn khổ chương trình Liên hoan nghệ thuật châu Á Berlin 2023.

Việt Nam tham dự Hội nghị và Triển lãm Cà phê Thế giới tại Ấn Độ
Việt Nam tham dự Hội nghị và Triển lãm Cà phê Thế giới tại Ấn Độ

(ĐCSVN) – Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia 2023, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức đoàn doanh nghiệp cà phê Việt Nam tham dự Hội nghị và Triển lãm Cà phê Thế giới (WCC) tổ chức tại thành phố Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ từ ngày 25 đến 29/9/2023.

Việt Nam mong muốn PCA hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế
Việt Nam mong muốn PCA hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế

(ĐCSVN) - Việt Nam mong muốn Tòa trọng tài thường trực (PCA) tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; giới thiệu, kết nối và đưa các chuyên gia pháp lý quốc tế vào Việt Nam để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil theo sát, triển khai hiệu quả các kết quả tốt đẹp và thỏa thuận hợp tác đã ký kết nhân chuyến thăm nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Thúc đẩy xúc tiến thương mại, giao thương với bang Uttar Pradesh Ấn Độ
Thúc đẩy xúc tiến thương mại, giao thương với bang Uttar Pradesh (Ấn Độ)

(ĐCSVN) – Với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, đoàn gần 50 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự các hoạt động thăm quan triển lãm, giao thương, gặp gỡ người bán – người mua, tham dự các diễn đàn xúc tiến xuất khẩu trong khuôn khổ Triển lãm Thương mại Quốc tế (UPITS) lần đầu tiên do chính quyền bang Uttar Pradesh và Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) tổ chức.