Quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ tại Nam Sudan gây Quỹ ủng hộ bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng

Thứ tư, 01/09/2021 16:46
(ĐCSVN) – Với trách nhiệm và tình cảm của những người con làm nhiệm vụ nơi xa trong lúc quê nhà đang đối mặt với nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hiệp quốc của Việt Nam tại Nam Sudan với mong muốn cùng chung tay, chung sức với quê hương chống dịch COVID-19 đã quyên góp được tổng số tiền 45.000.000 đồng, sẽ được quy ra 100 phần quà, chuyển đến các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Bá Hưng phát động tới toàn thể các cán bộ, chiến sỹ công tác tại Nam Sudan đóng góp gây Quỹ ủng hộ những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng (Ảnh: BVDC 2.3)

 Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Bá Hưng, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hiệp quốc của Việt Nam tại Nam Sudan cùng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tại Nam Sudan (BVDC 2.3) đã phát động tới toàn thể các cán bộ công tác tại địa bàn đóng góp gây Quỹ ủng hộ những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh Viện Quân y 175. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, phong trào thi đua “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Bộ quốc phòng và chỉ đạo của thủ trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ quyên góp ủng hộ Quỹ phòng dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Bá Hưng đã nêu bật truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, những lúc khó khăn nhất là dịp để mỗi chiến sĩ thể hiện khí chất, tinh thần dân tộc, tình đoàn kết “bầu ơi, thương lấy bí cùng”, cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước và quê hương thân yêu.

leftcenterrightdel
 Số tiền 45 triệu đồng mà các cán bộ, chiến sỹ quyên góp được sẽ được quy ra 100 phần quà, chuyển đến các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BVDC 2.3)

Với trách nhiệm và tình cảm của những người con làm nhiệm vụ nơi xa trong lúc quê nhà đang đối mặt với nhiều khó khăn, cán bộ nhân viên BVDC 2.3 và toàn bộ lực lượng công tác tại Nam Sudan với mong muốn cùng chung tay, chung sức với quê hương chống dịch COVID-19 đã quyên góp được tổng số tiền là: 45.000.000 đồng, sẽ được quy ra 100 phần quà, chuyển đến các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Sau buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Bá Hưng cảm ơn, biểu dương tinh thần tương thân, tương ái và mong muốn các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Cộng hoà Nam Sudan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bằng nhiều hình thức khác nhau, đóng góp cụ thể, thiết thực vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước để đồng bào ta sớm thoát khỏi đại dịch, trở về nhịp sống bình thường./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực