Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - CHLB Đức

Thứ sáu, 23/09/2022 15:26
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và CHLB Đức, tìm ra giải pháp đưa các sản phẩm Việt Nam thâm nhập và khẳng định vị trí tại thị trường CHLB Đức cũng như EU, ngày 22/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (CHLB Đức) đã phối hợp cùng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Hiệp hội Phát triển kinh tế và ngoại thương CHLB Đức tổ chức Hội thảo "Hợp tác kinh tế Việt Nam – Đức năm 2022".
Đại diện nhiều doanh nghiệp Việt Nam và CHLB Đức tham dự Hội thảo. (Ảnh: Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt)

Tham dự Hội thảo có: Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Lê Hoàng Tài, Tham tán Thương mại Việt Nam tại CHLB Đức Bùi Vương Anh, Giám đốc Hiệp hội Phát triển kinh tế và ngoại thương Liên bang Đức khu vực Frankfurt Manfred Florian Welker; đại diện hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, may mặc, sản xuất đồ nội thất… và nhiều doanh nghiệp CHLB Đức trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối.

Chia sẻ về ý nghĩa của Hội thảo, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long cho biết: Hội thảo được tổ chức với mục đích nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và CHLB Đức, tìm ra giải pháp đưa các sản phẩm Việt Nam thâm nhập và khẳng định vị trí tại thị trường CHLB Đức cũng như EU; đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác tại thị trường CHLB Đức.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu đến các doanh nghiệp CHLB Đức nhiều sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam nói chung và các vùng miền nói riêng; đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía đối tác Đức về quy định và tiêu chuẩn đối với các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhân dịp này, đại diện cơ quan Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức và Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt cũng đã kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác CHLB Đức để cùng chia sẻ, trao đổi thông tin, lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác trong thời gian tới; giải đáp các câu hỏi liên quan đến các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường CHLB Đức nói riêng cũng như sang EU nói chung.

Sau khi kết thúc hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam đã đến thăm trung tâm phân phối sản phẩm đông lạnh tại Frankfurt (Frankfurt Fresh Center)./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực