Tuyên truyền kiến thức về chính sách, pháp luật Việt Nam cho thanh niên ngoài nước

Thứ tư, 29/12/2021 19:24
(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền kiến thức về chính sách, pháp luật Việt Nam liên quan thanh niên cũng như các vấn đề được đoàn viên, thanh niên ở ngoài nước quan tâm.

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026 có nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo cơ chế đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa đối với những hoạt động đối ngoại và công tác phát triển thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam.

Trong đó, hai bên sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền kiến thức về chính sách, pháp luật Việt Nam liên quan thanh niên cũng như các vấn đề được đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước quan tâm, nhất là về Luật Thanh niên năm 2020 và các nghị định triển khai liên quan, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021-2030.

 
leftcenterrightdel

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chứng kiến nghi thức ký kết giữa hai cơ quan.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng ở ngoài nước tạo điều kiện, hướng dẫn, phát huy vai trò các tổ chức đoàn, hội ngoài nước trong tăng cường tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi kiều bào, đặc biệt là thế hệ thứ 2, thứ 3 về truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; dạy tiếng Việt cho con em kiều bào các nước; tổ chức trại hè thanh thiếu nhi, Ngày Sách Việt Nam ở nước ngoài...

Phối hợp đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên, với trọng tâm về hợp tác với các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc…; các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước ASEAN, châu Á-Thái Bình Dương và các nước có quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện và các đối tác quan trọng khác với nước ta.

Theo chương trình, thời gian tới, Trung ương Đoàn, Bộ Ngoại giao sẽ lần lượt chủ trì, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030” và “Đào tạo, tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho thanh niên Việt Nam”.

Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” tặng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và 3 cán bộ Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về Thanh niên.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Phạm Quang Hiệu và 2 cán bộ Bộ Ngoại giao./.

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực