​Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

​Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức, sáng 17/4, tại Điện Biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc với NXB Chính trị quốc gia Sự thật
(ĐCSVN) – Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Nhà xuất bản Chính trị quốc...
Ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm mới
Ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm mới
Sáng 01/01/2024, tại Hà Nội, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản...
Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên
Khơi dậy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên
(ĐCSVN) – Cuốn sách “Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương và trách nhiệm nêu gương” đề cao trách nhiệm, lan tỏa, khơi dậy tinh thần nêu...
Giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”
Giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”

(ĐCSVN) - Bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” là một ấn phẩm quý, một công trình vừa có giá trị khoa học, lịch sử, vừa hấp dẫn bạn đọc thông qua những tư liệu và hình ảnh quý, chân thực, khắc họa sinh động chân dung bình dị mà cao cả về Đại tướng, tái hiện, làm nổi bật những sự kiện tiêu biểu, những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Xuất bản sách về các hệ giá trị trong thời kỳ mới
Xuất bản sách về các hệ giá trị trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” là lời khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức”
Xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức”

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức”.

Thêm nhiều thông tin mới về triều đại Tây Sơn
Thêm nhiều thông tin mới về triều đại Tây Sơn

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Nhà Tây Sơn” của Quách Tấn - Quách Giao, bên cạnh những chi tiết mới và tỉ mỉ chỉ có ở tác phẩm này, còn có những thông tin khác biệt so với các tài liệu và sách báo đã công bố về nhà Tây Sơn.

Hiểu thêm về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
Hiểu thêm về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(ĐCSVN) – Cuốn sách “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam” sẽ cung cấp thêm thông tin về những giá trị và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như cách thức gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo của loại hình tín ngưỡng này.

Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐCSVN) - Kịp thời thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW, ngày 5/2/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách điện tử bài viết trên trang web: sachquocgia.vn.

Tri thức quý về lịch sử quan hệ quốc tế
Tri thức quý về lịch sử quan hệ quốc tế

(ĐCSVN) - Các bài viết trong cuốn sách “Thế giới nhìn nghiêng… Bang giao kể chuyện” của đại sứ, nhà báo Vũ Sơn Thủy đến nay vẫn mang đậm tính thời sự, cung cấp những tri thức quý về lịch sử quan hệ quốc tế, sẽ là tài liệu bổ ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về quan hệ quốc tế, lịch sử và kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao.

Ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”
Ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế” tập hợp, giới thiệu tới bạn đọc những lá thư thời chiến được tuyển chọn từ hàng nghìn lá thư hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, góp phần làm rõ, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần, lý tưởng sống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng diễn ra hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta.

Xuất bản cuốn sách “Chuyến thăm Hà Nội”
Xuất bản cuốn sách “Chuyến thăm Hà Nội”

(ĐCSVN) - “Chuyến thăm Hà Nội” là cuốn sách của tác giả người Mỹ Susan Sontag, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Thư viện Nguyễn Văn Hưởng giới thiệu, đưa độc giả vào hành trình thú vị trở lại miền Bắc nước ta thời kỳ kháng chiến.

Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân
Ra mắt sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) – Hai cuốn sách mới nhất của Tổng Bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

(ĐCSVN) – Thông qua các hoạt động phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ giúp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức; phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan.

Ra mắt sách “Phát triển kinh tế số ở Việt Nam”
Ra mắt sách “Phát triển kinh tế số ở Việt Nam”

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Phát triển kinh tế số ở Việt Nam” cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý và bạn đọc quan tâm đến những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế số, phát triển kinh tế số ở nước ta hiện nay.

Ra mắt sách về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Ra mắt sách về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” (Sách chuyên khảo) do PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc và PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu đồng chủ biên.

Xuất bản hai cuốn sách về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xuất bản hai cuốn sách về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn, “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

(ĐCSVN) – Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời tạo điều kiện để Nhà xuất bản có bước phát triển mạnh mẽ...

Xuất bản sách về xây dựng cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ 4 0
Xuất bản sách về xây dựng cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ 4.0

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với những người làm công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Khẳng định vị thế là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị
Khẳng định vị thế là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị

(ĐCSVN) – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống, có những bước phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; khẳng định được vị thế là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị.

Phát hành Bộ lì xì tết gây quỹ mua áo ấm tặng trẻ em vùng cao
Phát hành Bộ lì xì tết gây quỹ mua áo ấm tặng trẻ em vùng cao

(ĐCSVN) - Từng chiếc phong bao lì xì nhỏ xinh với sắc đỏ tươi tắn, nét vẽ khỏe khoắn nhưng vô cùng mềm mại, hấp dẫn về các cô gái dân tộc, mang đậm chất văn hóa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành với mong muốn góp thêm thật nhiều áo ấm cho trẻ em vùng cao tại Hà Giang.

Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào
Tăng cường dịch, xuất bản sách lý luận chính trị tặng nước bạn Lào

(ĐCSVN) - Dự án lựa chọn, dịch, xuất bản sách lý luận chính trị có giá trị của Việt Nam sang tiếng Lào để tặng cho nước bạn Lào đã góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”
Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn”.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến.