Kỳ thi vào Trung học phổ thông “Cuộc đua” khốc liệt

Kỳ thi vào Trung học phổ thông: “Cuộc đua” khốc liệt

(ĐCSVN) - Chưa đầy 2 tháng nữa, kỳ thi vào 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Dự kiến số học sinh được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội chỉ chiếm khoảng 60%. Vì vậy, thời điểm này, hầu hết các bậc phụ huynh và các sỹ tử đều “dốc” toàn bộ sức lực, thời gian cho kỳ thi quá vất vả này.
Khi thú cưng là nỗi bất an
Khi "thú cưng" là nỗi bất an
(ĐCSVN) - Thú cưng (chó, mèo...) là vật nuôi khá phổ biến, được yêu quý, nâng niu, thậm chí được coi như thành viên trong nhiều gia đình. Tuy nhiên,...
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời  Đừng để người dân mòn mỏi “cõng”
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời: Đừng để người dân mòn mỏi “cõng”
(ĐCSVN) - Tại buổi Họp báo thường kỳ chiều 29/3 diễn ra tại Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương...
Lòng tham và ma lực của đồng tiền
Lòng tham và ma lực của đồng tiền
(ĐCSVN) - Gần đây có không ít cán bộ, đảng viên bị bắt giam vì tội nhận hối lộ. Thật đáng tiếc, không hiểu do ma lực của đồng tiền hay lòng tham đã...
Giỏi và dốt
Giỏi và dốt...

(ĐCSVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, chuyện học hành, thi cử có lẽ chưa bao giờ lại có nhiều áp lực như ngày nay. Văn hóa Á Đông có ảnh hưởng không nhỏ đến phương pháp giáo dục của các gia đình ở Việt Nam, với tư tưởng “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đã vô tình làm không ít ông bố, bà mẹ tạo thêm những áp lực cho con cái mình về cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi chỉ vì cách nhìn nhận vấn đề giỏi và dốt qua điểm số, học lực của con.

Tránh “lươn, chạch” luồn lách trèo cao
Tránh “lươn, chạch” luồn lách trèo cao

(ĐCSVN) - Quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, “không có vùng cấm” của Đảng thể hiện rất rõ trong vài năm qua khi hàng loạt cán bộ "nhúng chàm" bị xử lý nghiêm minh. Và cũng từ đây, bài học về công tác cán bộ càng đặt ra quan trọng hơn bao giờ hết trong việc lựa chọn cán bộ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 3 vừa diễn ra…

Chống “tham nhũng vặt” Không “lót tay”, không “phong bì”
Chống “tham nhũng vặt”: Không “lót tay”, không “phong bì”

(ĐCSVN) – Để đấu tranh có hiệu quả với "vấn nạn” tham nhũng “vặt” cần liên kết được số đông và tạo ra sức mạnh tập thể. Muốn làm được điều đó thì vai trò của mỗi người dân là rất quan trọng. Khi mỗi người dân không "lót tay", không "phong bì", không "tiếp tay” cho những hành vi tham nhũng thì tham nhũng không thể "lây lan”.

Một đề xuất không hợp lý
Một đề xuất không hợp lý!

(ĐCSVN) - Mới đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có đề xuất gửi một số bộ, ngành liên quan tới vấn đề hạ lãi suất tiền gửi VND dần về 0%. Tuy nhiên, đề xuất này của VAFI đã liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều, nhất là từ phía các chuyên gia kinh tế, tài chính – ngân hàng.

Văn hóa xin lỗi  

​
Văn hóa xin lỗi! ​

(ĐCSVN) - Có hai từ rất ngắn gọn nhưng đôi khi những người thờ ơ, vô cảm; hay người tự cho mình có một giá trị đặc biệt riêng lại hay quên hoặc cố tình quên khi mắc sai lầm, đó là "xin lỗi".

Giải cứu hay giải pháp cho nông sản Việt
Giải cứu hay giải pháp cho nông sản Việt?

(ĐCSVN) - Đợt dịch COVID- 19 thứ 4 bùng phát tại Việt Nam vào đúng thời điểm nhiều địa phương thu hoạch nông sản. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thị trường xuất khẩu thu hẹp, tiêu thụ trong nước chật vật, tại những nơi có sản phẩm nông nghiệp, người ta lại lao vào “giải cứu” nông sản, nhưng có lẽ người nông dân cần là một giải pháp bền vững cho thị trường này.

“Chiếc áo không làm nên thầy tu”
“Chiếc áo không làm nên thầy tu”

(ĐCSVN) – Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, bằng cấp, chứng chỉ là một nền tảng để đào tạo, nhưng bằng cấp, chứng chỉ cũng không hoàn toàn phản ánh năng lực thực chất của mỗi người. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Vì thế, văn bản mới đây của Bộ Nội vụ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Đạo đức trong phòng, chống dịch
Đạo đức trong phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Việt Nam hiện nay cần gì để vượt qua đại dịch mang tính toàn cầu? Nhiều thứ lắm, đó là vắc xin, là khẩu trang, máy thở, là cơ sở đủ điều kiện cách ly… nhưng có một thứ rất quan trọng, đó chính là đạo đức.

Hãy xứng đáng với lòng tin mà cử tri đặt trọn
Hãy xứng đáng với lòng tin mà cử tri đặt trọn!

(ĐCSVN) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp với khoảng 99,63% cử tri đi bỏ phiếu. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng ở nhiều tỉnh, thành khắp cả nước, tỷ lệ bỏ phiếu này cho thấy lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, của đất nước, mang trọn vẹn niềm vui cho ngày hội non sông.

Xin đừng “hứa suông”
Xin đừng “hứa suông”!

(ĐCSVN) - Thông qua chương trình hành động của mình, các ứng viên ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp đã thể hiện trình độ, năng lực, tâm huyết và cả trách nhiệm trước cử tri. Những cam kết ấy chính là cơ sở quan trọng để cử tri cân nhắc, lựa chọn ra những người xứng đáng. Cử tri cần một đại biểu nói phải đi đôi với hành động chứ không phải “đánh trống bỏ dùi”. Xin đừng “hứa suông”!

“Vắc-xin” ý thức
“Vắc-xin” ý thức

(ĐCSVN) - Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập cộng đồng ở bất cứ đâu và thời điểm nào, một lần nữa cần nhắc lại: Ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân là nghiêm túc, tự giác thực hiện các quy định, các biện pháp phòng dịch đã được đề ra. Đó chính là thứ “vắc-xin” hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình.

Sao “con voi” chui lọt lỗ kim
Sao “con voi” chui lọt lỗ kim?

(ĐCSVN) - Trong khi chúng ta đang siết chặt phòng chống nhập cảnh trái phép, mà người nước ngoài vẫn có thể “lọt” vào Việt Nam, cư trú sâu trong nội địa thì các ngành chức năng mới phát hiện ra. Khi mọi việc vỡ lở thì “con voi” đã… “chui” lọt được lỗ kim.

Xử lý nghiêm việc sử dụng biển số xe giả
Xử lý nghiêm việc sử dụng biển số xe giả

(ĐCSVN) – Mấy ngày nay, mạng xã hội trở nên rôm rả hơn bởi câu chuyện những cặp đôi xe có cùng biển số. Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải xử lý thật nghiêm, thậm chí là xử lý hình sự đối với những trường hợp cố ý sử dụng biển số giả trùng với biển số đã được cơ quan quản lý cấp phép cho chủ phương tiện khác.

Làm sao để hạn chế hậu quả do cháy, nổ
Làm sao để hạn chế hậu quả do cháy, nổ?

(ĐCSVN) – Những căn nhà ở kết hợp với kinh doanh, lại không có lối thoát hiểm đã phải trả giá đắt bằng chính tính mạng con người, khi không may có hỏa hoạn. Câu hỏi đặt ra, vì sao đã biết trước sẽ có rủi ro mà thực trạng trên vẫn tồn tại?

Bình thường hay không bình thường
Bình thường hay không bình thường?!

(ĐCSVN) - Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của một số địa phương, đơn vị cho thấy, công tác tự kiểm tra nội bộ không phát hiện tham nhũng nhưng các cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện tham nhũng, sai phạm hàng nghìn tỷ đồng, xử lý hàng trăm tập thể, cá nhân. Từ thực tế này đặt ra câu hỏi công tác tự kiểm tra nội bộ không phát hiện tham nhũng là điều bình thường hay không bình thường?

Lơ là chống dịch sẽ phải trả giá đắt
Lơ là chống dịch sẽ phải trả giá đắt!

(ĐCSVN) - Cả xã hội đang phải “gồng mình” trước tình trạng một số cá nhân lơ là gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là bài học đắt giá mà nếu chúng ta không “mạnh tay” hơn nữa thì "sợi dây kinh nghiệm" sẽ trở nên dài mãi mà thôi.

Trồng 1 tỷ cây xanh không trồng theo phong trào
Trồng 1 tỷ cây xanh không trồng theo phong trào!

(ĐCSVN) - Để thực hiện Đề án, điều quan trọng nhất cần được chú ý, đó là việc trồng cây xanh cần làm sao có được kết quả cụ thể, rõ ràng, tránh làm theo phong trào, chạy theo thành tích, bởi từ đây, mới biến “hành động” trở thành hiện thực và có hiệu quả trên thực tế.

Nỗi lo từ những “biển người”
Nỗi lo từ những “biển người”!

(ĐCSVN) – Sau một loạt biện pháp kích cầu du lịch được triển khai, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 được dự báo lưu lượng người dân đi du lịch "giá rẻ" tăng cao, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 là rất lớn. Điều này làm dấy lên nỗi lo về tụ tập đông người ở các bãi biển.

Không thể để những kẻ phá hoại nông sản “nhờn luật” 

​
Không thể để những kẻ phá hoại nông sản “nhờn luật”! ​

(ĐCSVN) - Sự việc gần 1.500 cây dưa hấu ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị kẻ xấu cắt gốc khi chỉ còn 10 ngày là thu hoạch, tiếp tục gây phẫn nộ dư luận trước hành vi hủy hoại tài sản, thành quả của người nông dân của những người xấu. ​

Đến hẹn…lại ngập
Đến hẹn…lại ngập?

(ĐCSVN) – Mặc dù mới là những cơn mưa đầu mùa, nhưng tại TP Hồ Chí Minh, một số tuyến đường đã có hiện tượng ngập. Câu hỏi đặt ra là bao giờ tình trạng ngập nước mới được giải quyết dứt điểm, hay người dân đành phải chấp nhận “đến hẹn…lại ngập”?

Nhận diện hiện tượng “Lan đột biến”
Nhận diện hiện tượng “Lan đột biến”

(ĐCSVN)- Hiện nay các vụ mua bán hoa lan đột biến được đẩy lên giá quá cao đã kéo theo rất nhiều hệ lụy nặng nề về vỡ nợ, tranh chấp do mua bán không sòng phẳng. Thậm chí cũng đã xuất hiện nhiều vụ trộm cắp lan đột biến, mua phải lan đột biến giả, và nhiều hiện tượng tiêu cực khác...

“Thử lửa” để cán đích
“Thử lửa” để cán đích!

(ĐCSVN) - Thực tế trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoài sự hỗ trợ chung của Nhà nước về mặt chính sách thì chính sự chủ động tìm tòi, sáng tạo những cách làm mới là giải pháp “cứu cánh” cho các doanh nghiệp ngành gỗ và lâm sản.

Ngọn nến trong gió…
Ngọn nến trong gió…

(ĐCSVN) – 18h00 ngày 11/4, ngõ Hàng Cháo tràn ngập sắc xanh, phủ gần như kín bưng các quán café, trà đá vỉa hè. 18h30, tiếng trống lệnh vang lên liên hồi khắp dãy khán đài B sân Hàng Đẫy. Chỉ 30 phút sau, những tiếng hô vang “Quảng Ninh, Quảng Ninh” hòa cùng thanh âm hùng dũng của trống cái đã vang dậy một góc nhỏ Hà thành. Đó là một ngày như mọi ngày. Ngày V-League!

Đừng vô tâm với môi trường biển
Đừng vô tâm với môi trường biển!

(ĐCSVN) – “Chụp ảnh sống ảo” từ lâu đã trở thành một trào lưu phổ biến của giới trẻ. Tuy nhiên, nếu như việc sống ảo gây phản cảm, để lại những hệ quả đối với môi trường tự nhiên như câu chuyện “sống ảo” khiến sao biển ở Rạch Vẹm (Gành Dầu, Phú Quốc) chết khô trên bãi biển trong những ngày qua thì chẳng hay ho chút nào!

Tránh “xong xuôi tất cả lại về”
Tránh “xong xuôi tất cả lại về”

(ĐCSVN) - 15 kết luận thanh tra về phí bảo trì 22 chung cư ở Hà Nội vừa được Bộ Xây dựng công bố mới đây đã làm vơi bớt phần nào nỗi bức xúc trong nhân dân, lấy lại niềm tin vào việc thực thi công lý. Tuy nhiên, để “kết luận” không nằm trên “bàn giấy” thì các cơ quan liên quan cần tránh tình trạng “xong xuôi tất cả lại về”.

Vẫn là câu chuyện bổ nhiệm cán bộ trẻ
Vẫn là câu chuyện bổ nhiệm cán bộ trẻ

(ĐCSVN) - Sau những lùm xùm, bê bối về “quan lộ thần tốc” của một số “con ông cháu cha” trong những năm qua, dư luận lại một lần nữa băn khoăn, lo ngại về việc lựa chọn, bổ nhiệm người trẻ là hoàn toàn có lý do...

Trục lợi bằng tâm linh
Trục lợi bằng tâm linh!

(ĐCSVN) - Chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng này là cóp nhặt, cắt dán Kinh Phật, Kinh Thánh, ý kiến của các danh nhân, thêm thắt những luận điệu mới để thuyết phục người nghe. Nội dung bao giờ cũng dẫn dụ đến sự dọa dẫm, khiến người nghe lo âu, sợ hãi và cách giải quyết cuối cùng là nộp tiền để đổi lấy sự thanh thản.

Lan đột biến - Giao dịch thật hay chiêu trò thổi giá
Lan đột biến - Giao dịch thật hay chiêu trò "thổi giá"?

(ĐCSVN) - Thời gian qua, thông tin về những giao dịch hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng liên quan đến hoa lan đột biến luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Vấn đề đặt ra là những thông tin đó có chính xác hay không, và nếu đây là những giao dịch thật thì ngân sách nhà nước có thu được thuế?

Tấm vé cuộc đời
Tấm vé cuộc đời!

(ĐCSVN) – Với mỗi người, việc có một cái tên và một tờ giấy khai sinh sau khi được sinh ra là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, điều bình thường ấy lại là một hành trình tìm kiếm khó khăn suốt 30 năm mới có được của anh Lê Quốc Dũng (hiện đang trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Còn đó bất cập cần tháo gỡ
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: Còn đó bất cập cần tháo gỡ!

(ĐCSVN) - Bộ GD&ĐT mới ban hành "chùm" Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non, giáo dục phổ thông đến đại học. Xung quanh vấn đề này còn đó những bất cập cần tiếp tục tháo gỡ.