Dự lễ viếng có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.
Vòng hoa của các đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đoàn kết, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay; đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người luôn là nguồn sáng dẫn đường, soi rọi cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững vàng tiến bước trên con đường cách mạng.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tưởng nhớ Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường…, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng cùng quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn về những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ để đất nước hôm nay có được độc lập, tự do. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội... đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và một số sở, ban, ngành.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm với ý chí cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 - năm về đích thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII với quyết tâm gương mẫu, đi đầu trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
* Cùng trong ngày 23-1, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Dự lễ viếng có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Nghĩa trang Mai Dịch (đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) được xây dựng từ năm 1956 với tổng diện tích là 5,9ha, là nơi an nghỉ của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, những người có đóng góp to lớn cho đất nước và hơn 1200 anh hùng, liệt sĩ.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn các đồng chí lãnh đạo tiền bối và những người con ưu tú của đất nước đã suốt đời hiến dâng cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các đồng chí nguyện hết lòng, hết sức vì nước, vì dân, quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
*Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể...

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Thành kính dâng hương, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội nguyện không ngừng noi gương sáng của các vị tiền bối cách mạng, phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
Phan Lâm - Linh Vũ - Nguyễn Thành
Nguồn: Thanhuyhanoi.vn