Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ; Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện Chiến trường miền Nam và hơn 183 cán bộ, hội viên Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam.
|
 |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngô Hòa |
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ Công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Phát biểu về những đóng góp của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam cho biết, quyết sách chi viện An ninh miền Nam đã được Đảng và lãnh đạo Bộ Công an tính toán chủ động từ rất sớm. Ngay từ đầu năm 1955, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Tổ cán bộ miền Nam, sau đó đổi tên thành Bộ phận cán bộ miền Nam... Công tác chi viện An ninh miền Nam được đẩy mạnh từ đầu năm 1961 khi Trung ương Đảng có quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam bộ. Đặc biệt ngày 9/10/1961, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam có điện số 235/NB gửi Bộ Công an đề nghị chi viện cán bộ, giúp An ninh miền Nam nhanh chóng có đủ lực lượng để hình thành bộ máy an ninh các cấp. Với tinh thần và quyết tâm “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, từ 1954 đến ngày 30/4/1975, lực lượng CAND đã chi viện hơn 11 nghìn cán bộ Công an ưu tú vào chiến trường miền Nam.
|
 |
Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngô Hòa |
Sự chi viện quý giá ấy đã giúp An ninh miền Nam lớn mạnh đủ sức đánh thắng các thế lực thù địch của Mỹ, Ngụy. Lực lượng tình báo luồn sâu vào các cơ quan đầu não của địch, cùng lực lượng trinh sát kỹ thuật thu và giải mã, thu được những tin tức, tài liệu chiến lược, chiến thuật đặc biệt quan trọng. Các cán bộ Công an vũ trang ưu tú, mưu trí, dũng cảm bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng, lãnh đạo các cấp; lực lượng trinh sát vũ trang đẩy mạnh diệt ác, trừ gian, tổ chức các trận đánh trong nội đô gây tiếng vang lớn trong nước và thế giới; các cán bộ thông tin, cơ yếu hình thành mạch máu thông tin, liên lạc tuyệt mật góp phần to lớn vào công tác lãnh đạo chỉ huy an ninh trong toàn miền Nam.
Trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù, 909 đồng chí đã hy sinh anh dũng, 46 đồng chí bị địch bắt tù đày tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng; hàng ngàn cán bộ bị thương tật, nhiễm chất độc da cam...
“Lực lượng Công an chi viện đã có mặt ở khắp các chiến trường, kể cả những nơi gian khổ ác liệt nhất, đoàn kết với các cán bộ tại chỗ, đồng cam cộng khổ, không quản gian khổ, hy sinh, lập được nhiều chiến công lớn, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những chiến công ấy đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý”, Thiếu tướng Phan Văn Lai nhấn mạnh.
|
 |
Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngô Hòa |
Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các đại biểu, thân nhân các gia đình liệt sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lực lượng CAND luôn trân trọng và biết ơn những hy sinh và cống hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tiền bối nói chung, các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền nam nói riêng. Sự hy sinh anh dũng và công lao, đóng góp to lớn của các cán bộ Công an trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND hôm nay và mai sau.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Thời gian tới, nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang. Chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trước mắt, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị nước ta nói chung và với lực lượng CAND nói riêng; lực lượng CAND đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, đưa lực lượng CAND tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng Công an phải gương mẫu đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy mới; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ ANTT đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học- kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác Công an…"
Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, các cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam năm xưa và các đồng chí đã từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tiếp tục theo dõi, tham gia xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quan tâm đóng góp ý kiến để lực lượng CAND phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
|
 |
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Ngô Hòa |
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho các đồng chí là cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước./.