15 ca ghép tạng trong 6 ngày, cứu sống 16 bệnh nhân đang cận kề cái chết

Thứ hai, 19/08/2019 21:23
(ĐCSVN) – Ngày 19/8 đáng chú ý với các tin tức thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc như: 40 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong cơ sở làm giò chả tại Đồng Nai; cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm buôn ma túy, ném lựu đạn vào trinh sát; Ngoại trưởng Philippines ra lệnh gửi công hàm phản đối Bắc Kinh…

40 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong cơ sở làm giò chả

Số thịt heo, gà bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 19/8, ông Võ Văn Tỉnh, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, cho biết sau khi phát hiện 40 tấn thịt lợn, gà không rõ nguồn gốc tại một cơ sở sản xuất giò chả ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), cơ quan chức năng đã đưa số thịt đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy số thịt này nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã bàn giao số thịt nhiễm bệnh cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, bên cạnh việc tập trung các giải pháp giảm đàn, tăng cường công tác quản lý các trại giống, các địa phương cần kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ, hạn chế dịch tả lợn châu Phi lây lan.

Triệt phá băng nhóm buôn ma túy, ném lựu đạn vào trinh sát

Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho các đơn vị phá án. (Ảnh: plo.vn)

Trưa 19/8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy với quy mô lớn trên địa bàn. Đáng chú ý, đường dây ma túy này sử dụng cả lựu đạn để chống trả khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.

Chuyên án 519E do các đơn vị thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh (gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Tân Phú) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thực hiện, qua điều tra đã phát hiện đường dây buôn bán ma túy trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh do đối tượng Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, quê Phú Thọ) cầm đầu.

Công an thu giữ gần 30kg ma túy (gồm 12,6 kg ma túy đá và 48 bánh heroin, tương đương 17kg); đồng thời bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.

Ghi nhận thành tích triệt phá đường dây ma túy nguy hiểm này của Công an thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đánh giá đây là chiến công hết sức ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8).

Miễn nhiệm Chi cục trưởng thi hành án chơi game, đá gà trong giờ làm việc

Năm 2013, ông Đồng đã bị kỷ luật vì chơi game trong giờ làm việc. (Ảnh: Hồng Ánh)

Chiều 19/8, ông Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa đối với ông Nguyễn Kim Đồng. Quyết định miễn nhiệm này do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi ký và có hiệu lực từ ngày 15/8.

Trước đó, theo tờ trình của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, khi đang giữ chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa (Phú Yên), ngày 30/8/2013, ông Đồng đã bị kỷ luật khiển trách vì sử dụng thiết bị văn phòng chơi game trong giờ làm việc. Song đến ngày 1/12/2015, ông Đồng lại được Tổng cục Thi hành án dân sự luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa.

Trong quá trình giữ chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa, ông Đồng đã để xảy ra nhiều sai phạm với nhiều biểu hiện mất đoàn kết nội bộ kéo dài, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng không giải quyết dứt điểm. Riêng ông Đồng năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ và bị kỷ luật khiển trách.

Trong quá trình điều hành, chỉ đạo, ông Đồng còn để cho kế toán lập khống chứng từ làm thêm giờ để chi không đúng mục đích số tiền gần 58 triệu đồng. Ông Đồng còn tổ chức đá gà trong giờ làm việc tại cơ quan. Vì những sai phạm này nên ngày 13/12/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đồng.

Thiết lập kỷ lục mới về ghép tạng tại Việt Nam

Ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: tienphong.vn)

Chiều 19/8, Bệnh viện Việt Đức họp báo công bố thành tựu lấy và ghép cùng lúc 6 tạng cho 5 bệnh nhân. Đặc biệt, trong gần 1 tuần, bệnh viện đã thực hiện 16 ca ghép tạng với sự tham gia của hơn 300 nhân viên y tế.

Chỉ trong gần 1 tuần (từ 12 - 18/8) được sự hỗ trợ và phối hợp của Trung tâm Điều phối - Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hãng hàng không Vietnam Airlines, và sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện đã thực hiện 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não (phổi, 2 tim, 3 gan, 4 thận) với nguồn hiến đa tạng từ Bệnh viện Việt Đức (2 ca) và Bệnh viện Chợ Rẫy (1 ca). Tất cả các ca ghép đều cho kết quả thuận lợi. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống (1 gan, 4 thận).

Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày, cứu sống 16 bệnh nhân đang cận kề cái chết.

Philippines gửi công hàm phản đối vụ tàu Trung Quốc "xâm nhập" hải phận

Philippines phát hiện 5 tàu chiến Trung Quốc đi vào vùng biển của họ trong tháng 7 và tháng 8 này. (Ảnh: Rappler)

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày 19/8 ra lệnh gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về vụ tàu chiến Trung Quốc tái xuất hiện ở vùng biển Philippines mà không thông báo trước.

Cụ thể, Ngoại trưởng Locsin viết trên Twitter rằng ông đã chỉ đạo Văn phòng phụ trách châu Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) gửi công hàm phản đối Bắc Kinh sau khi quân đội tiếp tục phát hiện ít nhất 5 tàu chiến Trung Quốc vào eo biển Sibutu thuộc tỉnh Tawi-Tawi của Philippines trong ngày 4.7 và 4.8, theo tờ The Philippine Star.

“Chúng đang xâm nhập” - Ngoại trưởng Locsin viết trên Twitter, đồng thời nhấn mạnh DFA nên tiến hành đợt phản đối mới trong trường hợp đã gửi công hàm phản đối về vụ này.

Đây là công hàm ngoại giao phản đối thứ hai của Philippines nhằm phản đối sự hiện diện trái phép của các chiến hạm Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Trước đó, ông Locsin đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc vào ngày 9/8.

Trong năm nay, Philippines cũng đã gửi tới 4 công hàm phản đối cho phía Trung Quốc./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực