21.344 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi

Thứ hai, 26/07/2021 21:04
(ĐCSVN) - Hơn 21.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi; Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ sau 3 ngày giãn cách; Tunisia: Thủ tướng bất ngờ bị sa thải còn Quốc hội "đóng băng”, là một số tin đáng chú ý hôm nay 26/7.

Việt Nam có thêm 5.174 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết tới 19h00 ngày 26/7 Việt Nam có thêm 5.174 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh là 4.155 ca, nâng tổng số mắc từ đầu đợt dịch 27/4 là 102.576 ca. Đáng chú ý, 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 21.344 ca.

Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, và 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân. (Ảnh: Thùy Linh)

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 102.182 xét nghiệm cho 446.460 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 5.364.440 mẫu cho 15.428.538 lượt người.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.613.491, bao gồm 4.223.628 liều mũi 1 và 389.863 liều mũi 2.

Phạt hơn 1,5 tỷ đồng sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 17

Sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Hà Nội đã xử phạt hành chính hơn 1,5 tỷ đồng, đa số các lỗi là không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...

leftcenterrightdel
 Công an quận Thanh Xuân xử phạt trường hợp hành vi vi phạm phòng, chống dịch. (Ảnh: Đức Trung)

Riêng ngày 26/7, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 250 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 499,5 triệu đồng; 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị phạt 54 triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị cũng xử phạt hơn 268 triệu đồng đối với 135 trường hợp có các hành vi vi phạm phòng, chống dịch khác như không thực hiện biện pháp cách ly; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Trong những ngày tiếp theo, Công an TP Hà Nội sẽ tích cực phối hợp tiếp tục tuyên truyền đồng thời tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm cùng toàn thể hệ thống chính trị và người dân Thủ đô chung sức, đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh.

Thủ tướng Tunisia bất ngờ bị sa thải, quốc hội "đóng băng”

Ngày 25/7 (theo giờ địa phương), Tổng thống Tunisia Kais Saied gây bất ngờ khi tuyên bố sa thải Thủ tướng Hicham Mechichi, đồng thời đình chỉ quốc hội. Theo đó, ông Saied cho biết ông sẽ điều hành đất nước với sự hỗ trợ của một thủ tướng mới.

Được biết, trong hơn 1 năm qua, Tổng thống Saied và Thủ tướng Mechichi đã gặp không ít bất đồng khi quốc gia này phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, đối mặt cuộc khủng hoảng tài chính đang rình rập và sự bùng phát nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.

Vài giờ sau tuyên bố trên, truyền thông được cho là đã vây kín toà nhà quốc hội để đợi phỏng vấn, cùng lúc nhiều người dân cũng đổ ra đường reo hò và hát quốc ca, hưởng ứng.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Tunisia Kais Saied, 63 tuổi. ( Ảnh: Anadolu Agency)

Lãnh đạo đảng Ennahada, đồng thời là diễn giả quốc hội, ông Rached Ghannouchi khi trả lời phỏng vấn Reuters. đã gọi quyết định của Tổng thống Saied là "một cuộc đảo chính chống lại cách mạng và hiến pháp"

Trong khi đó, lãnh đạo của một đảng khác, đảng Karama, và cựu Tổng thống Moncef Marzouki cũng đồng thuận với phía đảng Ennahda, chỉ trích hành động của ông Saied.

Tuy nhiên, ông Saied nói trong tuyên bố của mình rằng hành động của ông hoàn toàn phù hợp với Điều 80 của Hiến pháp, đồng thời trích dẫn điều khoản khác được quy định trong hiến pháp để đình chỉ quyền miễn trừ của các thành viên quốc hội.

Theo hiến pháp, Tổng thống chỉ chịu trách nhiệm trực tiếp về các vấn đề đối ngoại và quân đội nhưng sau khi chính phủ thất bại trong chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 hồi tuần trước, ông Saied đã yêu cầu quân đội tham gia đối phó với dịch bệnh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực