31.057 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ sáu, 17/12/2021 20:31
(ĐCSVN) – Theo bản tin từ Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 16/12 đến 16h ngày 17/12, nước ta ghi nhận 15.236 ca mắc mới COVID-19, tập trung tại 59 tỉnh, thành phố. Cũng trong ngày, Việt Nam công bố 31.057 ca đã khỏi bệnh và 246 ca tử vong.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: TTXVN) 

Cũng trong 24h qua, theo thông tin từ Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, trong số 15.236 ca nhiễm mới có 21 ca nhập cảnh và 15.215 ca được ghi nhận trong nước (9.836 ca trong cộng đồng).

Hiện tại, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày 16/12 là Hải Phòng (-306), Cà Mau (-268), và Đồng Nai (-141). Bến Tre đang là tỉnh có lượng ca nhiễm trong ngày đứng đầu cả nước với 1.246 ca, Cà Mau có 1.071 ca, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.040 ca. Thủ đô Hà Nội trong 24h qua phát hiện 535 ca, tăng 112 ca so với hôm trước. Nếu tính trong 7 ngày qua, số ca nhiễm trung bình ở nước ta là 15.326 ca/ngày. Kể từ đầu dịch, Việt Nam đang đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca nhiễm, với 1.508.473 ca.

Tính từ đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4/2021, cả nước đã có 1.092.701 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Lúc này, số bệnh nhân nặng vẫn đang phải điều trị là 7.912 ca, bao gồm các ca phải thở ôxy qua mặt nạ, thở ôxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn và ECMO. Về số bệnh nhân tử vong, trung bình trong 7 ngày qua đã ghi nhận 243 ca. Còn nếu tính tổng số ca tử vong do COVID-19, Việt Nam có 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với số ca nhiễm.

Tuyên tử hình 2 người nước ngoài vận chuyển 606kg ma túy

Ngày 17/12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án tử hình đối với Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei, hai người Đài Loan (Trung Quốc) có hành vi vận chuyển 606kg ma túy đá.

Sau hơn 2 năm bị bắt giữ, Chiang Wei Chih (sinh năm 1988) và Yeh Ching Wei (sinh năm 1986) đã bị tuyên án trong phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan tới hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các bị cáo còn bị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung với mỗi bị cáo là 50 triệu đồng.

Hai bị cáo Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei tại phiên tòa (Ảnh: plo.vn) 

Theo cáo trạng, ngày 12/4/2019, tại ngã ba đường Huỳnh Mẫn Đạt-Võ Văn Kiệt, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, qua hình ảnh giám sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận 5 phát hiện 3 ôtô đỗ sai quy định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm. Khi các xe rời đi, Đội Cảnh sát giao thông quận 5 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an thành phố truy đuổi. Sau khi truy bắt được cả 3 phương tiện nói trên, Cảnh sát phát hiện 2 xe tải do Lê Hoàng Phúc và Phạm Ngọc Khải Hoàn điều khiển có 590 túi trà chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine (ma túy đá), có trọng lượng lên tới 606kg.

Theo lời khai tại tòa, Chiang Wei Chih đã nhập cảnh Việt Nam 3 lần kể từ năm 2018, trong khi Yeh Ching Wei mới lần đầu nhập cảnh Việt Nam. Căn cứ vào chứng cứ điều tra và các tài liệu liên quan, Hội đồng xét xử xác định đủ cơ sở buộc 2 bị can nước ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên lãnh thổ Việt Nam. Hai lái xe Lê Hoàng Phúc và Phạm Ngọc Khải Hoàn không biết việc được thuê xe để vận chuyển ma túy nên không xem xét xử lý. Các đối tượng liên quan khác đang được Cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Tại Việt Nam, đây được xem là vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay.

Bão Rai chuẩn bị vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo bão Rai sẽ đi vào Biển Đông vào chiều tối 17/12.

Được biết, hồi 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão Rai ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan của Philippines. Ở vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Khi cơn bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, vào chiều tối 17/12, bão sẽ đi vào Biển Đông.

 Sơ đồ đường đi của cơn bão Rai (ảnh:  nchmf.gov.vn)

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 17/12, khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10. Vùng biển giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao nhất từ 8-10m; biển động dữ dội.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Khánh Hòa. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sóng lớn và lốc xoáy.

Trước những diễn biến phức tạp của bão Rai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Công điện số 1737/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông. Các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai quyết liệt các công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hỏa hoạn tại Osaka, ít nhất 19 người thiệt mạng

Tại Osaka, Nhật Bản, cơ quan chức năng đã xác định ít nhất 19 người thiệt mạng trong ngày 17/12 sau vụ hỏa hoạn ở thành phố này. Theo điều tra ban đầu, ngọn lửa đã bén vào một phòng khám chuyên khoa thần kinh tại một tòa nhà ở quận Kitashinchi. Ngoài các nạn nhân tử vong, đã có 28 người bị thương vì vụ việc này.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ hỏa hoạn (ảnh: TTXVN) 

Vào khoảng 10h20 sáng 17/12 theo giờ địa phương, cơ quan cứu hỏa Osaka nhận được tin báo cháy. Vụ cháy được khống chế chỉ trong khoảng 30 phút khi 70 xe cứu hỏa và cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Tại tầng xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 27 người.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa đã bùng phát từ một túi giấy do một người đàn ông khoảng 60 tuổi mang vào tòa nhà. Một nhân chứng cho biết, lửa bùng lên khi người đàn ông nói trên đặt chiếc túi gần quầy lễ tân của phòng khám. Chính vì thế, cảnh sát đã nghi ngờ đây là một vụ cố ý phóng hỏa.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực