Bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình

Thứ hai, 04/03/2024 22:50
(ĐCSVN) - Bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình; Cháy ruộng mía ở Kon Tum, thiệt hại gần 6 ha; Mỹ - Hàn diễn tập phòng thủ phản công trên không… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 4/3.

Bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình

Ngày 4/3, tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Đồng thời bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Trần Anh Thư. Lý do cả 2 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Sau đó bị Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Bảo Trung, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, do nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Trần Hòa Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1964), là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, ông làm Bí thư Thị ủy Tân Châu, rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 5/2019, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngày 25/12/2023, ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan vụ án khai thác cát lậu.

Ông Bình bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang để điều tra tội “Nhận hối lộ”.

Cháy ruộng mía ở Kon Tum, thiệt hại gần 6 ha

Thông tin từ UBND thành phố Kon Tum, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra cháy ruộng mía với tổng diện tích thiệt hại gần 6 ha.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4/3, tại cánh đồng mía thuộc xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum. Do thời tiết hanh khô, gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn chặn lửa. Đến khoảng 14 giờ, ngọn lửa đã được khống chế.

Diện tích mía bị cháy. 

Thống kê ban đầu, diện tích mía bị thiệt hại là 5,83 ha. Nguyên nhân cháy được xác định là do một hộ dân bất cẩn khi đốt mía đã thu hoạch.  

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công ty Cổ phần đường Kon Tum cam kết trong 2 ngày 5 và 6/3 sẽ điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ chặt, vận chuyển và nhập mía cho người dân với giá mía theo giá thị trường.

Toàn tỉnh Kon Tum có hơn 1.200 ha mía, chủ yếu tập trung tại thành phố Kon Tum với gần 850 ha. Nhiều diện tích mía đang trong thời kỳ cho thu hoạch, nhiều lá khô, dễ xảy ra cháy.

Mỹ - Hàn diễn tập phòng thủ phản công trên không

Ngày 4/3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận không quân thường kỳ nâng cao năng lực tác chiến trên không sử dụng các máy bay chiến đấu. Cuộc tập trận không quân diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận “Lá chắn tự do” mùa Xuân của hai nước đồng minh.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Không quân Hàn Quốc cho biết tập trận Buddy Squadron diễn ra tại Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 60 km về phía Nam, kéo dài khoảng 5 ngày. Đây là một phần trong chương trình tập trận "Lá chắn tự do" cũng bắt đầu trước đó cùng ngày.

Máy bay Apache cất cánh tại trại Humphreys ở Pyeongtaek, Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung "Lá chắn Tự do", ngày 4/3/2024. 

Trong đợt tập trận Buddy Squadron đầu tiên của năm 2024, hai bên cử khoảng 20 máy bay chiến đấu, trong đó có các máy bay F-15K của Không quân Hàn Quốc và F-16s của Không quân Mỹ, tham gia huấn luyện diễn tập phòng thủ phản công trên không. Cuộc tập trận này nằm trong số 48 cuộc diễn tập huấn luyện thực địa mà hai nước đồng minh tiến hành trong tháng này kết hợp với “Lá chắn tự do” dự kiến kéo dài đến ngày 14/3 tới.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận không quân chung cấp phi đội từ năm 1991 để cải thiện năng lực tác chiến của các phi công lái máy bay chiến đấu. Qua nhiều lần đổi tên, hiện nay tập trận được gọi là Buddy Squadron. Theo kế hoạch năm 2024, hai bên sẽ tiến hành 8 đợt tập trận Buddy Squadron.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực